Thứ sáu, 22/3/2024, 10h56

Báo Indonesia: Tuyển Việt Nam thua 6 trận liên tiếp, chuyện gì xảy ra?

Báo Indonesia không khỏi ngạc nhiên trước sự tuột không phanh của tuyển Việt Nam, với thất bại mới nhất trên sân Bung Karno.
Tuyển Việt Nam ngày càng sa sút hơn sau thất bại 0-1 trước Indonesia, vòng loại thứ 2 World Cup 2026”, CNN Indonesia đánh giá sau trận đấu trên sân Bung Karno tối 21/3.
Tuyển Việt Nam để thua Indonesia 2 trận liên tiếp gần đây.
Tờ này tiếp tục: “Đội bóng của ông Philippe Troussier thua bởi pha lập công của Egy Maulana Vikri tung lưới Nguyễn Filip ở phút 52.
Kết quả này cho thấy đội tuyển Việt Nam tuột dốc không phanh. Họ đã để thua cả 6 trận gần nhất”.
CNN Indonesia nêu cụ thể mốc thời gian buồn của tuyển Việt Nam: “Sự sa sút của ĐT Việt Nam do ông Troussier dẫn dắt bắt đầu từ trận thua 0-1 Iraq ở vòng loại World Cup 2026, diễn ra 21/11/2023.
Sau đó, trước khi bước vào Asian Cup trong tháng đầu năm 2024, tuyển Việt Nam có trận gặp Kyrgyzstan và chịu thất bại 1-2 ở Qatar.
HLV Troussier, ông liệu có thể 'sửa sai' ở lượt về trên sân Mỹ Đình để tự giải cứu mình?
Tại Asian Cup, các học trò ông Troussier bị ‘vùi dập’ thua cả 3 trận (trước Nhật Bản, Indonesia và Iraq), sớm rời cuộc chơi với vị trí chót bảng.
Nỗ lực hồi phục sau giải đấu này của tuyển Việt Nam bất thành, khi tiếp tục để thua Indonesia tối 21/3”.
Trong khi đó, Football5star chỉ cần ngắn gọn cũng phản ánh rất nhiều điều về đội bóng do HLV Troussier dẫn dắt lúc này: “Indonesia khiến đội tuyển Việt Nam rơi tự do, tụt 7 bậc trên BXH FIFA”.
Suara chỉ ra cái giá lớn, khác biệt giữa 2 đội có được qua kết quả trên sân Bung Karno: “Ba điểm có được trước tuyển Việt Nam với tỷ số tương tự như thắng tại Asian Cup, đã mở ra cơ hội cho Indonesia vào vòng loại 3 World Cup 2026.

Chiến thắng này cũng tái hiện ký ức ngọt ngào từ 30 năm trước của Garuda – đánh bại đối thủ này 2 lần liên tiếp”.
Lâm Hoàng (theo vietnamnet)