Thứ hai, 27/5/2013, 10h05

Thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Ngày 25-5, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, nêu rõ: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cần chú trọng đào tạo kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, vừa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vừa là nơi nghiên cứu khoa học kiểm sát của ngành kiểm sát nhân dân. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, gắn lý luận với thực tiễn công tác của ngành. Bảo đảm học viên ra trường có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sạch, nắm vững khoa học pháp lý, có kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức thực tiễn, dũng cảm đấu tranh vì công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

NGUYỄN QUỐC (SGGP)