Thứ năm, 12/12/2013, 22h12

Chồng chém vợ đang mang bầu, thai nhi rơi ra ngoài

Vợ đang mang bầu ở tuần thứ 37, chồng nhẫn tâm cầm dao chém vợ túi bụi khiến cả mẹ lẫn con đều nguy kịch.

 
Bệnh nhân N. đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM - Ảnh: Nguyên Mi
Chiều nay (12.12), thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu cho một trường hợp thương tâm, đó là thai phụ bị chồng chém vào bụng bầu nguy kịch.

Nạn nhân là chị V.T.H.N. (32 tuổi, ngụ tại Q.Tân Phú, TP.HCM).

Tiến sĩ - bác sĩ Phạm Văn Đông, Trưởng Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết: Bệnh nhân N. được chuyển đến bệnh viện lúc 23 giờ 30 phút tối 11.12, trong tình trạng choáng nặng do đau và mất máu, huyết áp không đo được, da niêm tái nhợt, hôn mê.
Qua thăm khám, các bác sĩ xác nhận bệnh nhân bị vết chém ngang ở bụng (khoảng 15cm), tử cung, ruột non, ruột già đều lòi ra ngoài.
Được biết, tối 11.12, gia đình chị N. có khách. Chồng của chị (hiện chưa rõ danh tính) mang rượu vang ra uống.
Khi khách ra về, chị N. vào nhà tắm thì bất ngờ người chồng đẩy cửa xông vào, trên tay lăm lăm con dao (dài khoảng 30 cm). Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chị N. đã bị chồng vung dao chém túi bụi.
Trong đó, một nhát chém ngang bụng đã khiến chị N. ngã gục, thai nhi trong bụng rơi ra ngoài nhưng cuống rốn giữa hai mẹ con vẫn dính. Vết chém cũng khiến thai nhi bị một vết thương dài ở mông.
Sau khi chém vợ, chồng chị N. cầm dao bước ra ngoài tự chém mình.
Thương con, chị N. đã cố hết sức bình tĩnh lấy tay đỡ thai nhi. Thấy bé nằm im, chị N. phát mạnh cho con khóc để khai thông đường thở.
Sau đó, chị gắng gượng ôm con lết ra ngoài kêu cứu.
Hàng xóm xung quanh đã ngay lập tức đưa hai mẹ con chị N. đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Khu công nghiệp Tân Bình.
Các bác sĩ đã cắt rốn cho cháu bé, rồi chuyển người mẹ lên Bệnh viện Hùng Vương.
Sau đó, chị N. được sơ cấp cứu và chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân được các bác sĩ hồi sức tích cực kết hợp truyền máu và mổ cấp cứu thành công, qua cơn nguy kịch.
Còn cháu bé sơ sinh hiện đã được chuyển viện khâu vết thương, điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.
Theo TNO