Thứ hai, 10/6/2013, 09h06

Tai nạn giao thông thảm khốc tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Lúc 14 giờ 20 phút ngày 9/6, trên tỉnh lộ 44A khu vực địa bàn ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người chết tại chỗ và 1 người chết tại bệnh viện.

Hai chiếc xe máy biến dạng sau vụ tai nạn.

Theo điều tra ban đầu của lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, vào thời điểm trên, xe ô tô tải đông lạnh biển kiểm soát 72L-2354 do tài xế Nguyễn Văn Khoa (sinh năm 1982, hiện trú tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền) khi đang vượt xe tải khác đi cùng chiều gặp 2 xe máy đi ngược chiều đã thắng gấp.

Do tốc độ cao, trời mưa đường trơn trượt, nên khi thắng gấp, đuôi xe tải 72L-2354 bị văng ngược về trước đập văng vào 2 xe máy đang đi ngược chiều.

Vụ tai nạn đã làm toàn bộ 6 người đi trên 2 xe máy đều tử vong, trong đó 5 người chết tại chỗ (có 2 cháu nhỏ 10 tháng tuổi và 10 tuổi) và một người là anh Lê Hữu Trường (sinh năm 1986, quê Ninh Thuận) chết khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa. Theo thông tin ban đầu, 3 trong số các nạn nhân là người trong một gia đình.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an tỉnh, huyện Long Điền đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn; đến bệnh viện Bà Rịa thăm hỏi người thân và hỗ trợ tiền cho gia đình các nạn nhân.

Được biết đoạn đường này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn. Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, con đường này thi công đã lâu mặt đường không còn đủ độ ma sát, và phòng đã kiến nghị sửa chữa nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Hiện tài xế xe tải Nguyễn Văn Khoa đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương

Tin tức