Thứ tư, 27/5/2009, 10h05

Trường THCS Nguyễn An Khương: Điểm sáng của Ngành Giáo dục Hóc Môn

Trực thuộc Phòng Giáo dục huyện Hóc Môn, TP.HCM, Trường THCS Nguyễn An Khương hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu “Trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010” do UBND TP.HCM công nhận bởi nhiều thành tích đáng tự hào: Trường tiên tiến xuất sắc cấp TP trong nhiều năm liền; Bằng khen của Bộ GD&ĐT; Bằng khen của UBND TP.HCM…

Thầy Lê Văn Quang - Hiệu trưởng Nhà trường đang phát biểu trong lễ khai giảng năm học

Tổng kết niên học 2008-2009 vừa qua, tập thể BGH, CB, GV và HS Trường THCS Nguyễn An Khương lại tự hào viết thêm vào bảng vàng thành tích của Nhà trường với những con số rất cụ thể: HS giỏi cấp huyện là 670 em, tăng 100 HS so với năm học trước; trong đó HS giỏi toàn trường tăng lên 7%; số HS xếp hạng hạnh kiểm tốt tăng 2%... Ngoài ra, Nhà trường cũng tạo điều kiện để các em HS tham gia các hoạt động ngoại khóa như thi tìm hiểu Luật Giao thông, tìm hiểu lịch sử địa phương, thi “Văn hay chữ tốt” cấp huyện… giúp các em hứng thú học tập trong năm học. Kết quả, các em HS đã mang về giải nhất thi tìm hiểu Luật Giao thông, giải nhất thi tìm hiểu lịch sử địa phương, giải nhì cuộc thi “Văn hay chữ tốt”, giải nhất hội thi học sinh giỏi thực hành thí nghiệm…

Quang cảnh buổi lễ

Để có được thành quả như thế, phải kể đến vai trò của đội ngũ BGH, CBQL và thầy trò Trường Nguyễn An Khương đã không ngừng phấn đấu, học tập và rèn luyện. Ngoài trình độ chuyên môn khá cao (50 GV trình độ ĐH, 20 GV trình độ CĐ… ); bên cạnh đó, đội ngũ GV thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện các chuyên đề chuyên môn, sử dụng khá tốt đồ dùng dạy học, tổ chức có hiệu quả các hoạt động trên lớp. Được biết, sắp tới Trường THCS Nguyễn An Khương sẽ phấn đấu triển khai 100% lớp 2 buổi; đầu tư CSVC xây dựng mô hình trường THCS thân thiện… nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của Nhà trường hơn nữa.

VĂN VINH