Thứ hai, 21/5/2012, 15h05

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: Nhiều tập thể và cá nhân ngành giáo dục được khen thưởng

Giao lưu các điển hình cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại hội nghị ngày 18-5

Ngày 18-5, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2012) và biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó, toàn thành phố có 34 tập thể và 58 cá nhân được nhận bằng khen của UBND thành phố.
Có thể nói, so với những ngành nghề khác thì ngành GD-ĐT có nhiều tập thể, cá nhân tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đơn cử như Chi bộ Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Q.6. Thời gian qua, Chi bộ nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động cho học sinh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động của đội ngũ sư phạm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống. Phòng GD-ĐT Q.Tân Phú chủ động xây dựng và triển khai đến các đơn vị trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và học sinh trong toàn ngành. Trong đó chú trọng những phẩm chất yêu nước, yêu nghề, mến trẻ, khắc phục mọi khó khăn.
Về cá nhân có cô Phạm Thị Bích Tuyền - giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân, Q.1. Cô đã có nhiều sáng kiến trong việc soạn giáo án điện tử, đưa những câu chuyện về Bác vào bài giảng. Qua đó thu hút học sinh đến với môn học. Thầy Nguyễn Minh Triết - Bí thư, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, huyện Hóc Môn luôn thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức của một đảng viên, một nhà giáo trong công việc. Tích cực tham gia công tác xã hội cũng như tham gia xây dựng khu phố văn hóa… Thầy Nguyễn Bá Hải - Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, tốt nghiệp tiến sĩ ở tuổi 28 tại Hàn Quốc. Khi về công tác tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, thầy đã sáng lập “khóa học 1 đô la” và nó nhanh chóng được nhân rộng ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Từ đó góp phần khơi dậy đam mê sáng tạo cho thanh niên về lĩnh vực khoa học - kỹ thuật…
Không chỉ thầy mà trò cũng rất tích cực tham gia và hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong đó phải kể đến em Võ Nguyễn Duy Khang - học sinh lớp 5/2 Trường Tiểu học Lý Cảnh Hớn, Q.5. Duy Khang luôn nỗ lực rèn luyện, học tập làm theo 5 điều Bác Hồ dạy bằng những việc làm cụ thể. Một lần trên đường đi học về, em nhặt được ví tiền và đã đem đến công an phường nhờ trao lại cho người bị mất. Để đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong sinh viên, với vai trò là Phó chủ tịch Hội sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch,  Hà Thanh Đạt đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú như hội thi Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, di chúc của Bác thông qua bản tin Chi đoàn, diễn đàn, mạng xã hội; chiếu phim tài liệu Hồ Chí Minh - Một hành trình vào các giờ nghỉ giải lao trên lớp học. Không chỉ có vậy, Đạt còn phát động phong trào “Ngày tiết kiệm giúp bạn vượt khó”, phong trào rèn luyện thân thể theo tấm gương của Bác, hình thành các nhóm học tập - “bạn giúp bạn”…
Bài, ảnh: Hòa Triều