Thứ tư, 6/7/2011, 14h07

Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Điểm chuẩn có thể thấp hơn khoảng 2 điểm

TS trao đổi bài sau khi làm xong bài thi môn toán vào sáng 22-6-2011 (ảnh chụp tại Hội đồng thi Colette, Q.3)
Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2011-2012. Theo đó có 41.948 thí sinh (TS) tham dự kỳ thi tuyển sinh này, không kể thi chuyên. Năm nay, điểm thi khá thấp, chỉ có 15.139 TS đạt từ 30 điểm trở lên (chiếm 36%), giảm 6.234 TS so với năm trước.
Trường top trên và top giữa điểm chuẩn sẽ thấp
Kỳ thi vào lớp 10 năm nay toàn thành phố có 519 TS đạt từ 40 điểm trở lên, trong đó có 25 TS đạt từ 44 điểm trở lên. Trong khi đó năm 2010, số TS đạt từ 40 điểm trở lên là 1.778 em, cao hơn 3 lần so với năm 2011. Điều này cũng đồng nghĩa với việc điểm chuẩn vào các trường top trên sẽ giảm đáng kể.
Như chúng ta đã biết, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2010-2011, TP.HCM có bốn trường lấy điểm chuẩn nguyện vọng (NV) 1 từ 40 điểm trở lên. Cụ thể là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) lấy 40 điểm, kế đến là Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1) lấy 40,25 điểm, Trường TH thực hành ĐHSP (Q.5) là 40,5 điểm. Cao nhất là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình) lấy 41,75 điểm. Năm nay chỉ tiêu của bốn trường này là 2.045 học sinh (HS), trong trường hợp 519 TS đạt từ 40 điểm trở lên đều đăng ký NV vào các trường nói trên thì bốn trường vẫn còn thiếu 1.526 HS so với chỉ tiêu. Theo đó điểm chuẩn của những trường 40 điểm trở lên này có thể sẽ hạ xuống chỉ còn khoảng 37 đến 38 điểm, tùy từng trường. Trên thực tế, năm nay số TS đạt 38 đến 39,75 điểm là 947 TS, từ 37 đến 37,75 điểm là 779 TS. Tóm lại, số TS đạt từ 37 điểm trở lên là 2.245 TS, chỉ cao hơn chỉ tiêu của bốn trường nói trên 185 TS - một con số rất khiêm tốn. Chưa kể, không phải tất cả các TS đạt 37 điểm trở lên đều đăng ký NV vào 1 trong 4 trường này. Như vậy có thể nói, điểm chuẩn vào bốn trường top trên của năm 2011 có thể sẽ ngang bằng, thậm chí là thấp hơn so với điểm chuẩn của năm học 2009-2010.
Còn ở những trường top giữa năm 2010 có điểm chuẩn NV1 như Lê Quý Đôn: 37,5 điểm, Trưng Vương và Nguyễn Du: 36,25 điểm, Gia Định: 37,75 điểm, Nguyễn Công Trứ: 36,75 điểm, Phú Nhuận: 38,75 điểm, Trần Phú: 37 điểm và Hùng Vương: 35,5 điểm. Chỉ tiêu của các trường này năm nay là 5.970 HS. Tuy nhiên, số TS đạt điểm từ 35 đến 36,75 điểm chỉ có 2.004 em, chiếm 33,5% so với chỉ tiêu. Điều này cũng đồng nghĩa là điểm chuẩn của những trường trong top giữa sẽ hạ từ 2-3 điểm so với năm 2010.
Điểm sàn sẽ không dưới 15

Các thí sinh làm bài thi vào lớp 10 năm 2011 tại Hội đồng thi Trường THCS Trần Văn Ơn, Q.1. Ảnh: D.Bình

So với năm 2010, số TS đạt từ 30 điểm trở lên của năm 2011 không nhiều, chỉ có 15.139 TS. Tuy nhiên, số TS đạt từ 30 đến 34,75 điểm lại chiếm tới 10.790 em, trong đó đạt từ 34 đến 34,75 điểm là 1.415 TS.
Năm 2010, toàn thành phố có 14 trường có điểm chuẩn NV1 từ 30 trở lên. Cụ thể là Lương Thế Vinh, Marie Curie, Nguyễn Trãi, Thực hành Sài Gòn, Trần Khai Nguyên, Trần Quang Khải, Nguyễn Hiền, Võ Trường Toản, Võ Thị Sáu, Hoàng Hoa Thám, Gò Vấp, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Chí Thanh và Tân Bình. Tổng chỉ tiêu năm học 2011-2012 của các trường này là 9.235 HS. Song, chưa hẳn những TS đạt từ 30 đến 34,75 điểm đều đăng ký NV vào những trường này. Vì thế rất có thể điểm chuẩn của các trường sẽ giảm, tuy vậy giảm không đáng kể - khoảng 1 điểm.
Theo thống kê, số TS đạt từ 25 đến 29,75 điểm là 12.466 TS, trong đó từ 28 đến 29,75 điểm là 4.833 TS. Từ 20 đến 24,75 điểm là 10.361 TS. Nếu những TS này đăng ký NV vào các trường top dưới thì khả năng trúng tuyển vào lớp 10 công lập là rất lớn.
Số TS đạt dưới 20 điểm là 5.760 TS, trong đó từ 15 đến 19,75 điểm là 4.268 TS, dưới 15 điểm là 1.492 TS, dưới 5 điểm là 680 TS. Cơ hội để những TS này, đặc biệt là những TS dưới 15 điểm trúng tuyển vào lớp 10 công lập gần như không có. Bởi dù điểm năm nay có thấp hơn so với năm ngoái nhưng chỉ thấp ở nhóm trường điểm cao (từ 35 điểm trở lên, đặc biệt là từ 40 điểm trở lên). Còn ở khoảng từ 25 điểm trở lên (tương đương 5 điểm/môn, trong đó văn và toán hệ số 2) thì khá nhiều. Từ thực tế trên cho thấy, chắc chắn điểm sàn vào lớp 10 công lập năm nay sẽ không thấp hơn những năm học trước (tương đương 15 điểm). Do đó những TS nào có điểm dưới 15, thậm chí là dưới 20 nên tìm cho mình một hướng đi khác. Ngoài ra, những TS điểm thấp nhưng đăng ký NV vào các trường top giữa cũng nên chuyển hướng.
Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.HCM, những TS rớt lớp 10 công lập sẽ học tại các trường THPT dân lập - tư thục, các trung tâm giáo dục thường xuyên và trường nghề. Những cơ sở giáo dục này luôn rộng cửa chào đón các em…
Bài, ảnh: Hòa Triều

Theo ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD-ĐT TP.HCM thì: “Nếu chỉ dựa vào điểm thi để xác định điểm chuẩn thì chưa thể chính xác bởi điểm chuẩn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mức điểm chuẩn”. Nếu trong năm học 2010-2011, bốn trường top trên có tổng chỉ tiêu là 2.283 HS thì năm nay chỉ tiêu giảm xuống còn 1.985 chỉ tiêu. Một số trường có điểm chuẩn tương đối cao như THPT Gia Định, THPT Lê Quý Đôn, THPT Phú Nhuận... chỉ tiêu cũng giảm đáng kể, có trường giảm từ 100 đến 150 chỉ tiêu.

D.Bình