Thứ tư, 8/1/2014, 14h01

33 tác phẩm trúng giải cuộc thi ảnh "Mùa Xuân Giáp Ngọ 2014" TP.HCM

 Sau ba tháng phát động, cuộc thi ảnh nghệ thuật" Mùa xuân Giáp Ngọ 2014" do Hội Nhiếp ảnh TPHCM tổ chức đã nhận đựơc tổng số 1245 ảnh của 165 tác giả ở 24 tỉnh thành trong cả nước gửi về tham dự.

Ban giám khảo cuộc thi đã tiến hành chấm ảnh tại Hội Nhiếp ảnh  TPHCM. Kết quả có 112 ảnh chọn vào triển lãm.  Trong đó có 33 giải cho 3 thể loại. Mỗi thể loại có 1 cúp vàng, 2 cúp bạc, 3 cúp đồng và 5 bằng danh dự.       
Chủ đề Tự do
Cúp Vàng: “Hoàng hôn trên kênh Tàu Hủ”, tác giả Trần Đắc Hưng (TP.HCM). 

" Hoàng hôn trên kênh Tàu hũ"  của Trần Đắc Hưng

Cúp Bạc: “Xuân về trên Cao nguyên đá”, tác giả Nguyễn Vinh Hiển (Vĩnh Long) và “Lung linh đêm Sài Gòn”, tác giả Huỳnh Tấn Thăng (TP.HCM). 
Cúp Đồng: “Trên chuyến tàu đêm”, tác giả  Nguyễn Vinh Hiển  (Vĩnh Long), “Biển trời đón xuân”, tác giả Nguyễn Tiến Quảng (TP.HCM)  “Đón tết”, tác giả Nguyễn Phước Toàn (TP.HCM). Ngoài ra còn có 5 bằng danh dự khác. 
Chủ đề Lễ hội
Cúp Vàng: “Đà Lạt thân yêu” của Nguyễn Tấn Ghi ( TP.HCM). 
" Đà lạt thân yêu" của Nguyễn Tấn Nghi.
 Cúp Bạc: “Voi trong lễ hội”, tác giả Nguyễn  Hồng Quang Phương ( Đăk Lắk),  “Về dự hội”  tác giả Vũ Đức Phương  (Ninh Bình). 
Cúp Đồng: “Thiên Đường”, tác giả Hoàng An (Quảng Bình), “Lễ hội đền ba Dân”, tác giả Hà Văn Đông (TP.HCM) và “Ngày Giổ Tổ”, tác giả Thân Hồng Tình (TP.HCM). 
Chủ đề Chim, hoa, cá, kiểng
Cúp Vàng:  “Tranh đấu”, tác giả Nguyễn Tuấn Anh (TP.HCM). 
" Tranh đấu" của Nguyễn Tấn Anh
 Cúp Bạc: “Thưởng thức" tác giả Vũ Duy Thông ( Đồng Nai),  “Mùa xuân của mẹ” tác giả Phạm Thuận (Đồng Nai).
Cúp Đồng: “Cá Rồng” tác giả Châu Liên Khương (TP.HCM), “Hoa Xương Rồng” tác giả Trương Đình Quỳ (TP.HCM),  “Con nuôi”  tác giả Vũ Duy Thông ( Đồng Nai). 
Ngày 24 -1-2014 sẽ tiến hành trao giải và triển lãm cuộc thi ảnh “Mùa xuân Giáp Ngọ 2014” tại Hội Nhiếp ảh TPHCM.

Theo SGGP