Thứ tư, 27/3/2024, 10h25

Jude Bellingham dành lời khen cho đàn em Kobbie Mainoo

Jude Bellingham muốn đội tuyển Anh chăm sóc Kobbie Mainoo thật cẩn thận sau khi cầu thủ của Man United tỏa sáng trong trận giao hữu với Bỉ.
Đội tuyển Anh không thắng trong 2 trận giao hữu tháng 3. Thầy trò Gareth Southgate suýt phải đón nhận thất bại trước Bỉ nhưng đã được Jude Bellingham cứu rỗi bằng bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 95.
Người đá cặp tiền vệ với Bellingham là Kobbie Mainoo đã được cho đá chính từ đầu. Cầu thủ trẻ 18 tuổi đã thể hiện ấn tượng và cho thấy anh xứng đáng có một suất trong đội hình của Anh ở Euro 2024.
Jude Bellingham dành lời khen cho đàn em Kobbie Mainoo
Mainoo không mắc sai lầm nào trước Bỉ và rất tự tin khi cầm bóng. Sau trận đấu, Jude Bellingham hy vọng Kobbie Mainoo được cho phép phát triển một cách tốt nhất và được tránh khỏi những áp lực và kỳ vọng.
“Mainoo chơi tốt hôm nay. Đây là một trận đấu khó khăn. Tôi biết mọi thứ có thể khó khăn cỡ nào khi mọi người đặt áp lực lên bạn. Vậy nên tôi không muốn đổ thêm dầu vào lửa với Mainoo. Nhưng cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc. Cậu ấy sẽ có một tương lai tuyệt vời ở Man United và hy vọng là cả đội tuyển Anh nữa”.
Trong 74 phút có mặt trên sân, Kobbie Mainoo đã chạm bóng 65 lần, chuyền chính xác 89%, có 2 đường chuyền tạo cơ hội dứt điểm, tung ra 1 cú sút trúng đích. Ở khoản phòng ngự, Mainoo cắt bóng 1 lần, tắc bóng 2 lần và chỉ bị rê qua 1 lần. Mainoo nhìn chung đã làm tốt nhiệm vụ với một cầu thủ trẻ lần đầu đá chính cho đội tuyển Anh. Dù thế, vị trí của Mainoo trong đội tuyển vẫn chưa thể được đảm bảo vì HLV Southgate vẫn có trong tay nhiều lựa chọn vô cùng chất lượng để cân nhắc.
Xuân Phong (theo bongda24h)