Thứ sáu, 12/9/2014, 15h09

“Mật phục” bắt giữa xe cát chở quá tải tới 300% ở Thanh Hóa

Ông Trịnh Ngọc Minh, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa cho biết, sáng nay (12/9), lực lượng Thanh tra Giao thông tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành “mật phục” bắt giữ đoàn xe chở cát siêu tải trọng lên tới 300%.

Theo ông Minh, đoàn xe chở cát này gồm 6 xe trên đó có ghi tên của doanh nghiệp Sơn Vũ và Hợp Lực đang lưu thông trên Quốc lộ 47 tại địa bàn huyện Triệu Sơn thì bị lực lượng chức năng phối hợp để bắt giữ.

Lực lượng Thanh tra giao thông kiếm tra tải trọng xe tại trạm cân lưu động. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

“Tuy nhiên, do lái xe không xuất trình giấy tờ nên lực lượng thanh tra chỉ tiến hành cân tải trọng được một chiếc chở quá tải lên tới 300%. Thực tế, trên giấy tờ, xe chỉ chở được 12 tấn nhưng lái xe đã cố tình chở quá tải gấp 2-3 lần,” Chánh Thanh tra Minh cho hay.

Bên cạnh đó, ông Minh cũng cho biết, các xe còn lại đang bị lực lượng chức năng tạm giữ và chưa thể tiến hành cân tải trọng khi các lái xe chưa xuất trình được giấy tờ.

“Đối với 5 xe còn lại, tài xế không xuất trình được giấy tờ thì lực lượng sẽ thông qua giấy tờ đăng kiểm để xác định tải trọng thực tế của xe. Việc cân xe để xác định tính pháp lý. Tuy nhiên, không cần cân xe mà bằng mắt thường quan sát, các xe này đều chở quá tải tới hơn 200%,” ông Minh khẳng định.

Trước đó, vào 22 giờ ngày 9/9, lực lượng liên ngành gồm Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa cũng đã “mật phục” bắt được đoàn xe chở gỗ siêu tải trọng tại ngã ba đường tránh Quốc lộ 1 Thành phố Thanh Hóa.

Qua tuần tra kiểm soát, đã phát hiện 4 xe chở gỗ chạy từ Nghệ An ra Nghi Sơn (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) từ tối ngày 8/9. Khi ra đến khu vực Nghi Sơn đoàn xe này tập trung trốn vào bên trong một dãy nhà ven đường, chờ cơ hội đêm đến trốn khỏi sự kiểm soát của lực lượng tuần tra kiểm soát tải.

Đến 20 giờ ngày 9/9, đoàn xe chở gỗ bắt đầu di chuyển từ Nghi Sơn về trung tâm thành phố Thanh Hóa. Tuy nhiên, theo kế hoạch, Thanh tra Giao thông không thể yêu cầu dừng bắt do đoạn đường khu vực huyện Tỉnh Gia đang thi công, nếu bắt cả đoàn xe chở gỗ cồng kềnh sẽ gây ùn tắc, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Đền 22 giờ ngày 9/9, khi đoàn xe chở gỗ ra đến ngã ba đường tránh Quốc lộ 1 Thành phố Thanh Hóa, ngay lập tức lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã có mặt chặn dừng phía trước rồi yêu cầu đoàn xe quay về bãi đỗ để tiến hành cân tải trọng xe.

Đại tá Lưu Thiện Minh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua cân tải trọng cả 4 chiếc xe chở gỗ cho thấy, các xe này đều chở quá tải.

Cụ thể, chiếc xe biển kiểm soát 37C-093.92 kéo theo rơmoóc biển kiểm soát 37R-00472 do lái xe Hoàng Văng Thương quê Nghệ An chở gỗ vượt quá tải trọng 200%. Lái xe Phạm Bá Hải quê Nghệ An điều khiển xe tải biển kiểm soát 37C-056.27 không có chứng nhận an toàn kiểm định chở gỗ quá tải 250%.

Lái xe Trần Đức Quý quê Nghệ An, điều khiển xe tải Biển kiểm soát 37C-096.97 kéo rơ mooc 37R-004.07 không có Giấy phép lái xe, chở gỗ quá tải 220%. Lái xe Bùi Văn Quang quê Nghệ An điều kiển xe tải Biển kiểm soát 37C-001.35 chở gỗ vượt quá tải trọng 280%./.

Việt Hùng

(Vietnam+)