Thứ bảy, 19/7/2014, 16h07

Thót tim chứng kiến nhánh cây to rơi giữa trung tâm Sài Gòn

Người đi đường một phen hú vía khi nhánh cây bất ngờ rơi từ trên cao xuống lòng đường.

Trưa 19 - 7, một nhánh cây Điệp ở độ cao khoảng 10 mét bất ngờ rơi xuống ở giao lộ Mạc Đĩnh Chi - Nguyễn Văn Thủ (quận 1, TP.HCM). Ít nhất hai chiếc ô tô đậu gần đó đã bị nhánh cây rơi đè lên gây hư hại.

Nhánh Điệp tét ra khỏi thân cây đổ xuống đường.

Ghi nhận tại hiện trường, nhánh cây Điệp có đường kính gần 0,5 mét, tán dài hơn 10 mét rơi từ độ cao khoảng 10 mét xuống đất. Hai ô tô đậu gần đó hư hỏng. Đặc biệt, ô tô biển số 61A - 012.61 do anh Nguyễn Văn Sơn cầm lái bể nát phần kính sau, phần trần xe móp, mép. Giao thông rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng khi nhánh cây đổ xuống nằm choáng hết đường.

Anh Sơn cho biết, thời điểm trên anh đang cầm lái ô to chở hai người khác từ Bình Dương vào trung tâm TP.HCM dự tiệc cưới. Khi qua giao lộ này, anh và người đi cùng dừng xe, mở cửa ra ngoài thì bị nạn, rất may không có thương vong.

Tuyến giao thông khu vực này ùn tắc do nhánh cây nằm choáng hết đường.

Nhiều nhân chứng chưa hết sợ hãi cho biết, trong lúc mưa gió có rất đông người điều khiển ô tô, xe máy lưu thông trên tuyến đường trên thì nhánh cây bất ngờ tét ra khỏi thân cây đổ sập xuống. Chứng kiến vụ việc, số đông hoảng loạn tăng tốc lánh nạn.

Nhân viên công nhân của Công ty Cây xanh TP có mặt cắt tỉa, thu dọn nhánh cây bị gãy. Lực lượng công an địa phương có mặt lập biên bản.

Tiếp đó, cơn mưa nặng hạt đã làm nhánh cây ở đường Nguyễn Thị Minh Khai qua công viên Tao Đàn (quận 1) đổ xuống đè lên hai xe máy của người dân đang di chuyển trên đường gây thương tích.

XUÂN NGUYÊN

(PLO)