Thứ bảy, 24/5/2014, 09h05

Hơn 10.000 lao động đã trở lại làm việc tại dự án Formosa

Ngày 23-5, Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã có 10.557 lao động trở lại làm việc trên các các công trình của dự án Formosa tại Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh. Trong số này có 10.118 lao động là người Việt Nam, 439 lao động người nước ngoài (trong đó có 32 lao động người Trung Quốc).

Đây là số lao động của 17 nhà thầu chính trong và ngoài nước cùng hàng chục nhà thầu phụ khác. Nhiều nhà thầu chính hiện đã có đủ 100% số công nhân trở lại làm việc, nhiều công nhân đã đăng ký làm việc tăng ca, như Poscost (Hàn Quốc) có khoảng 3.000 lao động người Việt Nam và nước ngoài, Wei Chien (Đài Loan) có hơn 300 người… Ngoài ra, có gần 4.000 lao động đang làm việc cho nhà đầu tư - Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn Formosa Đài Loan), trong đó có 724 người Đài Loan.
Cùng ngày, tại Khu kinh tế Vũng Áng, Công ty TNHH Thương mại Minh Khang và Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS - thuộc Tập đoàn Formosa Đài Loan) đã tổ chức khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Thành An FHS.
Đây là dự án hợp tác theo hình thức BOO giữa Công ty TNHH Thương mại Minh Khang và Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Dự án Bệnh viện Đa khoa Thành An FHS được xây dựng trên diện tích gần 11.000m2, cao 10 tầng, bao gồm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có quy mô 100 giường bệnh với số vốn 10 triệu USD, dự kiến cuối năm 2015 hoàn thành và đưa vào sử dụng. Sau đó, chủ đầu tư sẽ tiếp tục đầu tư thêm 20 triệu USD để nâng cấp bệnh viện này lên 300 giường bệnh.

DƯƠNG QUANG

(SGGP)