Thứ hai, 23/6/2014, 09h06

Đề thi vào lớp 10 tại TPHCM: Thể hiện sự phân hóa trình độ học sinh

Ngày 22-5, gần 68.000 thí sinh ở TPHCM tiếp tục dự thi môn Toán và các môn chuyên vào lớp 10 năm học 2014 - 2015. Theo nhiều thí sinh, đề thi môn Toán năm nay hơi khó và chỉ có học sinh lực học giỏi mới làm hết bài, đạt điểm 9 - 10, còn lại chỉ có thể làm được 70%.

Chiều 22-5, 7.500 thí sinh dự thi các môn chuyên vào các lớp chuyên, trường chuyên. Năm nay, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tuyển 660 chỉ tiêu nhưng nguyện vọng (NV) 1 lên đến 3.000 hồ sơ, các NV còn lại 4.000 hồ sơ; Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển 370 chỉ tiêu nhưng NV 1 là 906 hồ sơ và các NV còn lại lên đến gần 5.000 hồ sơ.

Thí sinh dự tuyển sinh lớp 10 tại Hội đồng thi Trường THPT Hùng Vương (quận 5, TPHCM) trao đổi sau giờ thi môn toán. Ảnh: Mai Hải

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, đề thi các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và các môn chuyên sát chương trình, vừa sức học sinh, thể hiện sự phân hóa trình độ, phù hợp với yêu cầu mà kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đặt ra. Năm nay, toàn TPHCM tuyển sinh 55.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập. Những học sinh không trúng tuyển vào các trường THPT công lập thì sẽ theo học ở hệ thống các trường THPT ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc học nghề ở các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp.

KHÁNH BÌNH (SGGP)