Thứ năm, 29/1/2015, 22h01

Hưng Yên: Nhân rộngmô hình trợ giúp trẻ em đặc biệt

Nhằm trợ giúp kịp thời cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực…, năm 2015, tỉnh Hưng Yên tiếp tục triển khai đề án “Xây dựng và phát triển Hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và xây dựng, nhân rộng các mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”. Trong khuôn khổ đề án sẽ xây dựng và triển khai hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, trong đó có một điểm tư vấn bảo vệ trẻ em cấp tỉnh, 2 điểm tư vấn cấp huyện và 42 điểm tư vấn cộng đồng; triển khai mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng tại 16 xã trọng điểm của 4 huyện là Phù Cừ, Mỹ Hào, Ân Thi, Tiên Lữ. Mục tiêu của đề án là phấn đấu trên 85% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển; 70% trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được can thiệp để giảm thiểu, loại bỏ nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.
Được biết, tỉnh Hưng Yên hiện có gần 1.800 trẻ em khuyết tật; trong đó có gần 800 em khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp hàng tháng…;  hơn 600 trẻ bị bỏ rơi, mồ côi không nơi nương tựa được hưởng chính sách trợ cấp xã hội, miễn học phí và cấp thẻ bảo hiểm y tế; trong đó có trên 390 em nhận trợ cấp hàng tháng...
H.Yên