Thứ năm, 24/7/2014, 22h07

Nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

UBND TP.HCM vừa xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ bị bỏ rơi, trẻ nhiễm HIV/AIDS, trẻ là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ khuyết tật nặng và trẻ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020” trên địa bàn thành phố. Theo đó, kế hoạch này nhằm huy động sự tham gia của xã hội trong việc chăm sóc, trợ giúp trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để ổn định cuộc sống, có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ và hòa nhập cộng đồng.  Bên cạnh đó phát triển các hình thức chăm sóc thay thế trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng; từng bước thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với trẻ bình thường tại nơi cư trú.
Thành phố phấn đấu đến năm 2020 đạt 95% trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp và được cung cấp các dịch vụ xã hội phù hợp; phát triển các hình thức nhận nuôi có thời hạn đối với trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chăm sóc bán trú cho trẻ khuyết tật nặng, trẻ là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ nhiễm HIV/AIDS. Qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc, trợ giúp trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và cộng đồng.
V.S