Thứ bảy, 26/7/2014, 16h07

Phú Yên trao giải cuộc thi giải toán trên Internet

Ngày 26/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên phối hợp với Công ty viễn thông FPT (FPT Telecom) tổ chức lễ trao thưởng cho các học sinh Phú Yên đoạt giải trong cuộc thi giải toán trên Internet (ViOlympic) do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.

Năm học 2013-2014 là năm thứ 4 tỉnh Phú Yên có học sinh tham dự kỳ thi giải toán trên Internet (ViOlympic) với tổng số 59.631 học sinh từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông tham gia tại cấp huyện và cấp tỉnh. 100 học sinh tham dự kỳ thi cấp Quốc gia trong đó có 3 đội tuyển thi Toán bằng tiếng Việt các khối lớp 5, lớp 9 và lớp 11 và 2 đội tuyển thi giải Toán bằng tiếng Anh ở khối 4 lớp và khối lớp 8.
Kết quả tỉnh Phú Yên là đơn vị có nhiều học sinh được khen thưởng nhất trong toàn quốc với 68 học sinh trên tổng số 1.708 học sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao thưởng. Trong đó có 31 huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 9 huy chương đồng và 12 giải khuyến khích.
Một số đơn vị trong tỉnh có nhiều học sinh đạt thành tích cao như: Trường Trung học phổ thông Lương Văn Chánh với 14 học sinh đạt huy chương vàng, Trường Trung học cơ sở Hùng Vương (thành phố Tuy Hòa) đạt 11 huy chương vàng…
Cuộc thi ViOlympic được tổ chức từ năm 2008, đến năm 2013-2014 đã thu hút 13 triệu thành viên đăng ký tham gia, phổ cập tới 673 huyện và 61 tỉnh, thành trên cả nước.
ViOlympic có tất cả 19 vòng thi, được thể hiện qua 8 game flash đầy sáng tạo và 2 bài thi trên website kịch tích với khoảng 20 phút cho 1 bài thi nhưng vẫn phù hợp với từng khối lớp học. Sau vòng thi tự do, vòng thi cấp Quốc gia dành cho học sinh lớp 5, 9, 11 xuất sắc nhất được tổ chức cùng 1 thời điểm trong cả nước. Bộ Giáo dục và Đạo tạo là đơn vị chỉ đạo thành lập Hội đồng ra đề cấp Quốc gia cho vòng thi này.
Năm học 2014-2015 Công ty viễn thông FPT (FPT Telecom) sẽ tiếp tục là đơn vị đồng hành cùng cuộc thi này tại tất cả các tỉnh, thành trên cả nước./.

Vũ Xuân Triệu

(TTXVN/Vietnam+)