Thứ năm, 18/12/2014, 09h12

Thiếu cơ chế cho trung tâm học tập cộng đồng

Theo GS-TS Phạm Tất Dong, Phó chủ tịch Hội Khuyến học VN, sau 2 năm thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”, chất lượng giáo dục cộng đồng tại VN đã được nâng cao.

Hiện có 11.000 trung tâm học tập cộng đồng, 5.000 - 7.000 thư viện, nhà văn hóa... Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa có cơ chế, chính sách cho các địa điểm phục vụ cho học tập cộng đồng, học tập suốt đời.

Bộ GD-ĐT, Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội Khuyến học VN, UNESCO đã phối hợp tổ chức hội thảo “Xây dựng xã hội học tập - Tầm nhìn đến hành động” ngày 16.12. Tại hội thảo, các đại biểu bàn cách xây dựng xã hội học tập bền vững và phù hợp với đặc thù của VN.

Bích Thanh - Đăng Nguyên

(TNO)