Thứ ba, 22/7/2014, 16h07

Thủ khoa Trường ĐH Ngoại thương đạt 29,5 điểm

Chiều 22.7, Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội hoàn tất khâu chấm thi. Bà Lê Thị Thu Thủy, Trưởng phòng đào tạo, cho biết: Thủ khoa khối A của trường năm nay là Phạm Đức Toàn đạt 29,5 điểm, cơ cở phía Bắc (học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

Đây là thủ khoa đạt số điểm cao nhất tính đến thời điểm này. Ngoài ra, trường còn có 7 thủ khoa các khối khác ở khu vực phía Bắc.

Ở phía Nam, hai thủ khoa khối A cùng đạt 28 điểm là Đoàn Hữu Thành, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bình Định) và Lê Tuấn Anh, học sinh Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha (Tây Ninh).

Trường ĐH Dược Hà Nội cũng vừa chính thức công bố điểm thi năm 2014.

Thủ khoa của trường là em Phan Thế Lê Sơn (SBD 2027, học sinh Trường THPT Yên Thành 2, huyện Yên Thành, Nghệ An) đạt 28,5 điểm (sau khi làm tròn).

Năm nay, Trường ĐH Dược Hà Nội có 2.112 thí sinh đăng ký dự thi. Tính tổng điểm 3 môn của thí sinh thì toàn trường có 746 thí sinh đạt từ mức 20 trở lên. Số thí sinh có tổng điểm từ 24 trở lên là 412 em. Trong khi chỉ tiêu đào tạo ĐH của trường là 550 em.

Trường ĐH Thăng Long cũng vừa công bố điểm thi. Ông Phan Huy Phú, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Thủ khoa của trường đạt 24 điểm dự thi khối D1, ngoài ra có 2 thí sinh dự thi khối D3 đạt 23 điểm. Năm nay mặt bằng điểm thi của thí sinh cao hơn năm trước với khoảng 25% số thí sinh đạt điểm trung bình trở lên.

Dự kiến, trường tuyển 400 chỉ tiêu nguyện vọng 1 với mức điểm có thể cao hơn mức điểm tối thiểu của Bộ GD-ĐT, còn lại tuyển 1.500 chỉ tiêu nguyện vọng 2.

Vũ Thơ (TNO)