Thứ ba, 7/10/2014, 22h10

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đoạt giải nhất Holcim Prize 2014

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Giải thưởng Holcim Prize 2014 đã diễn ra tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng, có 7 trường tham gia là: ĐH Kiến trúc TP.HCM, ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Cần Thơ, ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và ĐH KHXH & NV TP.HCM. Kết quả, nhóm sinh viên đến từ Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đã xuất sắc giành giải nhất với đề tài Nghiên cứu, ứng dụng, chế tạo bơm va cấp nước cho vùng nông thôn, biên giới, hải đảo. Theo Ban tổ chức, đây là một ý tưởng có tính mới mẻ và khả năng ứng dụng cao vào thực tế. Bởi vì bơm va (còn gọi là bơm ram) có cấu tạo đơn giản, dễ dàng lắp đặt, có thể ứng dụng rộng rãi tại các vùng nông thôn giúp giảm chi phí sinh hoạt và sản xuất… Giải thưởng Holcim Prize là một sân chơi khoa học để sinh viên trình bày những ý tưởng sáng tạo có thể ứng dụng vào thực tế nhằm đáp ứng những nhu cầu bức thiết của cộng đồng. Năm nay, cuộc thi thu hút hơn 150 đề tài của sinh viên các trường ĐH trên cả nước tham gia.
PV