Thứ ba, 19/5/2015, 13h05

Việt Nam giành 3 huy chương vàng Olympic Tin học châu Á

Cả 6/6 học sinh tham dự Olympic Tin học châu Á đều giành huy chương, trong đó có tới 3 huy chương vàng với số điểm tuyệt đối.
Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa thông tin chính thức về kết quả dự thi Olympic Tin học châu Á năm 2015 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo đó, cả 6/6 thí sinh được tham gia xét giải theo quy định của Ban Tổ chức Olympic đều đoạt giải; gồm: 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.
Đặc biệt, 5 huy chương vàng và bạc đều thuộc về học sinh của Trường THPT chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong đó có 3 học sinh đoạt huy chương vàng là: Nguyễn Tiến Trung Kiên, Nguyễn Việt Dũng và Phan Đức Nhật Minh. Đáng chú ý, em Phan Đức Nhật Minh mới là học sinh lớp 11.
2 huy chương bạc thuộc về Đỗ Ngọc Khánh và Phạm Văn Hạnh, đều là học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Huy chương đồng thuộc về em Vũ Phúc Hoàng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.
Cục Khảo thí cho biết, với 3 thí sinh đoạt huy chương vàng ở mức điểm tuyệt đối (300/300 điểm), đội tuyển quốc gia Việt Nam đã đạt thành tích nổi bật tại Olympic Tin học châu Á năm 2015.
Trong tổng số 598 thí sinh của 27 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, chỉ có 18 thí sinh đạt mức điểm này. Theo cách xếp hạng không chính thức về số huy chương, đội tuyển quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc cùng đứng ở vị trí thứ 3 với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng (sau Trung Quốc và Iran).
Đây là kết quả cao nhất của đoàn Việt Nam trong 3 lần tham dự Olympic Tin học châu Á, kể từ lần tham dự đầu tiên (năm 2013: 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng; năm 2014: 6 huy chương bạc).

Tuệ Nguyễn

(TNO)