Thứ sáu, 29/10/2010, 15h10

Xây dựng mô hình “Vườn trường” tại trường tiểu học

Nhằm giúp học sinh phát huy tính sáng tạo, đưa ra ý tưởng về xây dựng vườn trường phục vụ cho học tập của mình và tạo điều kiện cho các em học và thực hành ngoài trời... Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ triển khai thực hiện mô hình “Vườn trường” tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố.Theo đó,các trường có thể xây dựng một trong các mô hình vườn trường có một khu vườn chung, trồng phân nhóm theo cây có thể phục vụ cho toàn trường; thiết kế thành nhiều công trình, từng công trình là một khu vườn riêng cho từng khối lớp học hoặc theo môn học; tạo môi trường, xen lẫn các loại cây (cây xanh bóng mát, cây cảnh hoa kiểng, cây ăn trái, cây thuốc Nam…) vừa tạo cảnh quan, vừa có thể phục vụ cho bộ môn học theo khối lớp; lập thành khu vườn giàn treo, giá - kệ bậc thang áp tường, chậu đất… Ngoài ra, tùy điều kiện thực tế của từng trường mà chọn các hình thức trồng cây sao cho phù hợp.
Song song đó Sở GD-ĐT yêu cầu các phòng GD-ĐT quận, huyện hỗ trợ các trường thiết kế, xây dựng mô hình vườn trường cũng như chỉ đạo các trường thực hiện tốt các tiết dạy ngoài trời, tiết học ngoại khóa cùng nội dung lồng ghép, tích hợp về giáo dục môi trường trong các môn học chính khóa. Tạo điều kiện cho học sinh trực tiếp tham gia các hoạt động xây dựng vườn trường thể hiện hành động vì môi trường. Được biết, trên địa bàn TP.HCM các trường tiểu học đã thực hiện rất tốt mô hình vườn trường như Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì (Tân Phú), Lương Thế Vinh (Thủ Đức), An Phú 1 (Củ Chi) và Tân Tạo A (Bình Tân).
T.B