Thứ năm, 18/12/2014, 09h12

VN nằm trong Top 10 nước có kiều hối lớn nhất

Ngày 17.12, tại lễ kỷ niệm 20 năm Western Union, báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho biết VN là một trong 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới với tổng giá trị kiều hối là 11 tỉ USD vào năm 2013, chiếm đến 8% GDP cả nước.

Trong khi đó, báo cáo lần đầu tiên thực hiện về thị trường kiều hối VN của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư (Ciem) dự báo con số kiều hối đổ về VN trong năm 2014 vẫn duy trì ở mức khoảng 11 - 12 tỉ USD. Khảo sát của Ciem cho thấy, 40% hộ gia đình cho rằng kiều hối có vai trò đóng góp quan trọng đối với đời sống. Người VN dành 34% kiều hối cho đầu tư, 30% tiêu dùng... Khác với các năm trước, kiều hối chảy vào đầu tư, sản xuất kinh doanh nhiều hơn là lĩnh vực chứng khoán, bất động sản.

Theo Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, hiện có khoảng 4 triệu người VN đang sinh sống, làm việc và học tập tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Anh Vũ (TNO)