Thứ sáu, 26/9/2014, 16h09

Khách quốc tế đến Việt Nam đã vượt mức 6 triệu lượt người

Ngày 26/9, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Văn Tuấn cho biết trong chín tháng qua, mặc dù tình hình còn nhiều khó khăn, nhiều diễn biến không thuận lợi cho du lịch nhưng tổng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn đạt hơn 6 triệu lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách du lịch nội địa đạt trên 32 triệu lượt, tăng xấp xỉ 8%; tổng thu từ khách du lịch đạt 179.000 tỷ đồng, tăng trên 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Thủ đô Hà Nội, ước tính trong chín tháng qua, lượng khách quốc tế lưu trú tại đây đạt gần 1,5 triệu lượt người, tăng hơn 17% so cùng kỳ năm trước. Trong tháng 9, Hà Nội đã chính thức khai trương ẩm thực đường phố tại tuyến phố đi bộ Hàng Buồm, nằm trong khu bảo tồn cấp 1 phố cổ Hà Nội. Điều này đã góp phần quan trọng tạo điểm nhấn cho sáu tuyến phố đi bộ mở rộng tại khu bảo tồn cấp 1 phố cổ Hà Nội; đồng thời giới thiệu với du khách trong nước, quốc tế văn hóa ẩm thực truyền thống của Hà Nội.

Khách du lịch nước ngoài đến Sa Pa, Lào Cai. (Nguồn: Thanh Hà/TTXVN)

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, doanh thu từ lưu trú khách sạn và dịch vụ lữ hành ước đạt 18.996 tỷ đồng, chiếm 4% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, tăng 8,3% so cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, trong tháng Chín, du lịch Việt Nam đã khai trương dịch vụ thủy phi cơ, phục vụ du khách trải nghiệm bay ngắm cảnh giữa Hà Nội và Vịnh Hạ Long, ngắm cảnh Di sản thiên nhiên thế giới này từ trên cao.

Về sự kiện này, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn đánh giá dịch vụ này của doanh nghiệp Hải Âu đã góp phần tạo ra bước đột phá cho du lịch Việt Nam trong việc cung cấp sản phẩm du lịch mới. Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu Việt Nam, thu hút đông đảo du khách quốc tế từ nhiều năm qua. Việc cung cấp dịch vụ tiếp cận cảnh quan Vịnh Hạ Long từ trên cao chắc chắn sẽ mang lại trải nghiệm thú vị cho du khách yên mến di sản này, đồng thời góp phần khai thác hiệu quả các tài nguyên du lịch để phát triển bền vững.

Thông tin từ phía doanh nghiệp Hải Âu, đơn vị cung cấp dịch vụ cho biết, mỗi ngày sẽ có 1-3 chuyến bay khứ hồi Hà Nội-Hạ Long và 5-10 chuyến bay ngắm cảnh Vịnh từ trên cao.

Dự kiến đến tháng 12, Hải Âu sẽ mở thêm nhiều tuyến du lịch bằng thủy phi cơ khác như Thành phố Hồ Chí Minh đến Mũi Né (Phan Thiết), Nha Trang (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang), Côn Đảo.../.

(TTXVN/Vietnam+)