Thứ ba, 6/1/2015, 15h01

Việt Nam vào top 25 điểm đến bình yên để “nghỉ hưu”

Tạp chí International Living (Ireland) vừa xếp Việt Nam vào top 25 điểm đến an nhàn, bình yên để “nghỉ hưu” 2015.

Tác phẩm Mãi xuân của Lê Văn Ánh dự cuộc thi ảnh Hạnh phúc mùa xuân 2014 trên Tuổi trẻ Online

Năm 2014 Việt Nam chưa có tên trong danh sách này của International Living.

Các chuyên gia du lịch của International Living dựa trên 8 tiêu chí để lựa chọn các nơi lý tưởng nhất để nghỉ hưu, bao gồm khả năng mua sắm và cho thuê tài sản, phúc lợi xã hội, chi tiêu sinh hoạt, khả năng hòa nhập, yếu tố giải trí và thái độ nhã nhặn người dân, dịch vụ chăm sóc y tế, chất lượng cơ sở hạ tầng và điều kiện khí hậu.

Việt Nam có tổng điểm trung bình là 67,3/100, trong đó tiêu chí chi tiêu sinh hoạt đạt điểm tuyệt đối 100.

Ngoài Việt Nam, khu vực châu Á còn có 4 quốc gia khác vào danh sách trên là Malaysia (đứng thứ 4, tổng điểm 86,8), Thái Lan (đứng thứ 10, tổng điểm 84,6), Philippines (đứng thứ 23, tổng điểm 76,3) và Campuchia (đứng thứ 24, tổng điểm 73,7).

Đất nước Nam Mỹ Ecuador vinh dự xếp vị trí đầu tiên bảng xếp hạng với tổng điểm trung bình 92,7/100, được đánh giá cao ở các tiêu chí khí hậu, khả năng mua sắm và cho thuê tài sản, đều đạt tuyệt đối 100 đểm. Sau Ecuador, Panama và Mexico lần lượt được xếp thứ 2 và thứ 3.

Tại châu Âu, Tây Ban Nha là điểm đến nghỉ hưu số một (xếp thứ 6 trong bảng) nhờ có khí hậu ấm áp và chi phí rẻ so với các nước khác ở châu Âu. Nước này cũng được cho điểm 100 về cơ sở hạ tầng.

Bảng xếp hạng của InternationalLiving.com:

1. Ecuador
2. Panama
3. Mexico
4. Malaysia
5. Costa Rica
6. Tây Ban Nha
7. Malta
8. Colombia
9. Bồ Đào Nha
10. Thái Lan
11. Ý
12. Uruguay
13. Belize
14. Nicaragua
15. New Zealand
16. Brazil
17. Pháp
18. Ireland
19. Honduras
20. Chile
21. Cộng hòa Dominica
22. Guatemala
23. Philippines
24. Campuchia
25. Việt Nam

HUỲNH PHƯƠNG
(TTO)