Thứ hai, 30/3/2015, 09h03

18 năm tù cho bố dượng hóa “yêu râu xanh”

TAND tối cao tại TP.HCM vừa mở phiên xử phúc thẩm, bác kháng cáo, y án sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thanh Long (SN 1972, ngụ tại Bình Dương) 18 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Theo cáo trạng, năm 1995, Long kết hôn với bà N.T.T.T và cùng sinh sống tại huyện Tân Uyên, Bình Dương. Năm 2000, Long bị xử phạt 10 năm tù về tội “Giết người”. Trong thời gian Long chấp hành án, ở nhà, bà T. có quan hệ với người khác và sinh ra cháu N.T.T.H (SN 2002). Năm 2005, Long chấp hành xong án, trở về chung sống với bà T. Trong thời gian từ tháng 10-2011 đến tháng 11-2011, lợi dụng lúc bà T. vắng nhà, Long đã 3 lần giao cấu với cháu H. Lần cuối cùng, bà T. phát hiện nên đưa cháu H. đến công an trình báo. Sau một thời gian bỏ trốn, ngày 20-3-2014, Long bị bắt theo lệnh truy nã. TAND tối cao, bản án trên là đúng người đúng tội với một người dượng mất nhân tính như Long.
T.B