Thứ ba, 30/9/2014, 15h09

Bắt cán bộ xã chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng tiền quỹ

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam Phạm Thị Trông (47 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, nguyên cán bộ chuyên trách xóa đói giảm nghèo của xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, năm 2006, thực hiện chủ trương của thành phố, UBND xã An Nhơn Tây thành lập quỹ xóa đói giảm nghèo, giải quyết cho các hộ nghèo vay vốn từ 5 - 20 triệu đồng với lãi suất 0,5%/tháng để làm vốn sản xuất ổn định đời sống.

Vào các ngày 15.10.2009, 22.6.2010, 11.1.2011, Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây ký quyết định củng cố Ban giảm nghèo tăng hộ khá, giao cho Trông làm Phó ban.

Theo đó, Trông được giao nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra thực hiện cơ chế phối hợp và quản lý sử dụng các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, các nguồn tài trợ từ thiện cho người nghèo trên địa bàn xã, nguồn quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi, đảm bảo sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích có hiệu quả.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ tháng 9.2010-11.2013, Trông thu nợ vốn, lãi vay đến hạn của 43 hộ dân vay vốn xóa đói giảm nghèo, chiếm đoạt hơn 512 triệu đồng.

Ngoài ra, từ tháng 5.2012-9.2013, Trông trực tiếp thu tiền thanh toán nợ vốn, lãi vay của nguồn quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi hơn 1 tỉ đồng; sau đó chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Để tránh bị phát hiện, Trông đã mạo danh hộ dân vay vốn chưa trả được nợ, lập giấy đề nghị gia hạn nợ vay thêm 1 năm, ký giả chữ ký người dân…

Tại trụ sở cơ quan điều tra, Trông đã thừa nhận hành vi chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng nói trên để tiêu xài, trả nợ và đến nay không có khả năng hoàn trả.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đàm Huy (TNO)