Thứ sáu, 25/4/2014, 00h04

Bắt cóc người yêu tống tiền

Chỉ vì cần tiền trả nợ mà trong cơn túng quẫn, Trương Bá Luận (SN 1981 tại TP.HCM) đã nhẫn tâm bắt cóc bạn gái làm con tin để tống tiền. Theo cáo trạng, Trương Bá Luận là trưởng phòng của công ty bên ngành nhiệt lạnh. Vào tháng 2-2013, Luận quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Đào Thị Thà (SN 1992 tại Hoài Nhơn - Bình Định, hiện ngụ tại Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân). Đầu tháng 5-2013, Luận cờ bạc nên mắc nợ số tiền 480.000.000 đồng. Trong lúc túng quẫn không biết kiếm đâu ra số tiền lớn để trả nợ, Luận đã nảy sinh ý định bắt cóc người yêu buộc người thân của chị Thà phải nộp tiền chuộc. May mắn, chị Thà được giải thoát. Tại cơ quan điều tra, Luận đã thừa nhận mọi hành vi tội lỗi của mình. Qua quá trình khai thác, cơ quan điều tra còn phát hiện Luận từng thực hiện trót lọt một vụ trộm cắp xe Attila Elizabeth vào ngày 8-7-2012 nên TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên 13 năm tù với hai tội danh trên (ảnh).
Tin, ảnh: Hồng Trúc