Thứ sáu, 19/9/2014, 15h09

Đà Nẵng: Bị truy đuổi tái xế ép ngã xe CSGT rồi cố thủ trong cabin gần 5 giờ liền

Khoảng 2 giờ 30 phút sáng 19-9, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân (địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), lực lượng CSGT Trạm cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) phát hiện xe đầu kéo 86C-014.74 vị phạm nên yêu cầu dừng để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế xe 86C-01474 là Trần Văn Nam (34 tuổi, trú tại Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đã không chấp hành mà nhấn ga bỏ chạy. Ngay sau đó, tổ tuần tra do Trung tá Bùi Hòa, Phó Trạm trưởng làm nhiệm vụ đã dùng mô tô đặc chủng đuổi theo và yêu cầu tài xế phải dừng xe. Trong lúc bỏ chạy được khoảng 200m đến vòng xoay gần trạm thu phí Nam Hải Vân, lái xe cố tình quay xe án ngữ ngang đường, gây ùn tắc giao thông. Cùng lúc này phụ xe tên Phạm Văn Định (24 tuổi, trú tại Bình Định) cầm một con dao bước xuống đi tới gần đe dọa Trung tá Bùi Hòa.

Trung Tá Bùi Hòa bị thương ở vùng mặt sau khi đuổi theo và bị tài xế xe container áp ngã xuống đường

Sau khi gây áp lực, tài xế lái xe chạy tiếp nhưng Trung tá Bùi Hòa tiếp tục bám theo, đồng thời điện báo đề nghị Công an phường Hòa Hiệp Bắc hỗ trợ. Trong quá trình tháo chạy theo hướng về hầm Hải Vân, tài xế tiếp tục lái xe lạng lách để cản trở và sau đó va chạm với xe mô tô của CSGT khiến Trung tá Bùi Hòa ngã xuống đường, xây xát vùng mặt trái và rách quân phục.

Sau đó, tài xế tiếp tục lái xe tháo chạy và bị chặn lại ở cửa hầm Hải Vân nhưng tài xế và phụ xe vẫn cố thủ trong cabin xe gần 5 giờ đồng hồ mới chịu mở cửa sau khi lực lượng Công an quận Liên Chiểu sử dụng biện pháp mạnh.

Công an quận Liên Chiểu đã lập biên bản, tạm giữ xe và tiếp tục làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ đối với tài xế và phụ xe.

NGUYỄN HÙNG

(SGGP)