Thứ sáu, 6/3/2015, 22h03

Đường dây nóng phát huy tác dụng trong dịp Tết Ất Mùi

Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, trong dịp Tết Ất Mùi, đường dây nóng đã nhận được 1.200 lượt phản ánh của người dân về quy định phụ thu giá cước vận tải, tình trạng tăng giá vé quá cao, nhồi nhét và chèn ép hành khách, nhiều nhất là các tuyến từ TP.HCM - Bình Định; TP.HCM - Đắk Lắk; Sơn La, Điện Biên - Nghệ An; Điện Biên - Thái Bình; Hà Nội - Thái Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An. Qua xác minh của lực lượng chức năng tại các địa phương, có hơn 70% phản ánh đúng sự thật và được xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Từ thông tin đường dây nóng, nhiều xe phụ thu giá vé cao so với quy định, hoạt động không có phù hiệu hoặc không có phiếu xuất bến cũng đã bị xử lý và phải hoàn trả tiền thu trái quy định cho hành khách ngay trên xe.
T.B