Chủ nhật, 20/4/2014, 12h04

Giới trẻ Việt Nam có khả năng lập kế hoạch tài chính khá tốt

MasterCard vừa đưa ra kết quả khảo sát chỉ số am hiểu tài chính của người tiêu dùng (từ 18-29 tuổi) tại 16 nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Khảo sát dựa trên 3 khía cạnh gồm  kỹ năng quản lý tiền cơ bản, kiến thức đầu tư và lập kế hoạch tài chính. Kết quả, giới trẻ Việt Nam có khả năng lập kế hoạch tài chính khá tốt với tổng điểm số 73 điểm, cao hơn nhiều nước như Nhật, Úc, Bangladesh, Hong Kong, New Zealand. Tuy nhiên, kỹ năng quản lý tiền cơ bản và kỹ năng đầu tư tài chính lại có số điểm tương đối thấp (52 điểm và 51 điểm).
Georgette Tan, Trưởng bộ phận truyền thông của MasterCard (khu vực châu Á/TBD, Trung Đông, châu Phi) chia sẻ: “Giới trẻ cần được trang bị kiến thức về cách lập kế hoạch, quản lý và đầu tư. Vì điều này sẽ giúp ích cho bản thân, gia đình và cộng đồng của họ về lâu dài”.
H.TRIỀU