Thứ hai, 2/3/2015, 16h03

Huy động cảnh sát PCCC tiêu diệt đàn ong nguy hiểm

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND H.Đức Hòa (Long An), xác nhận chiều 27.2, UBND huyện tổ chức cuộc họp khẩn, bàn phương án tiêu diệt một đàn ong nguy hiểm.

Người dân tụ tập xem tiêu diệt đàn ong Người dân tụ tập xem tiêu diệt đàn ong - Ảnh: Phương Dung

Trước đó một ngày, ông Nguyễn Văn Đúng (79 tuổi, ở ấp Bùng Binh, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa) ra vườn dọn cỏ, gom cỏ khô đốt, khói bay khiến đàn ong mật trên cây gần đó lao tới tấn công. Ông Đúng bỏ chạy vào nhà trốn nhưng vẫn bị đàn ong đuổi theo đến cùng, đốt khoảng 50 mũi. Cứ nghĩ chỉ là ong mật nên ông Đúng không đi khám rồi bị mệt, lịm đi vào tối cùng ngày. Sau đó, ông tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Người dân địa phương đến lo hậu sự cho nạn nhân cũng bị đàn ong tấn công khiến 5 người phải nhập viện và đều đã hồi phục.

Để tổ chức tiêu diệt đàn ong, chính quyền đã yêu cầu người dân tắt tất cả các thiết bị chiếu sáng, vào trú trong mùng. Trong bán kính khoảng 1 km, các lối vào khu vực tổ ong đều bị phong tỏa. Ngay trong đêm 27.2, lực lượng Cảnh sát PCCC được điều động đến hiện trường và tiến hành đốt lửa tiêu diệt đàn ong.

Lệ Văn

(TTO)