Thứ bảy, 20/12/2014, 11h12

Kẻ giết người phát cơm từ thiện còn giết 3 người khác

Ngày 20.12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt Trần Văn Điểm (27 tuổi, tên gọi khác Quang Hiếu, Thành, Ngọc, quê Hải Dương) để điều tra về hành vi giết người.

Điểm tại cơ quan điều tra
  PC45 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giữ Điểm lúc 2 giờ 30 phút cùng ngày tại TP.HCM.
Tại cơ quan công an, Điểm khai nhận đã giết chết anh Nguyễn Hoàng Ngân (39 tuổi, chủ cửa hàng bán thực phẩm chay Âu Lạc, TP.Vũng Tàu).
Như Thanh Niên Online đã thông tin, ngày 15.12, tại cửa hàng bán thực phẩm chay Âu Lạc (140 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.Vũng Tàu) người dân phát hiện anh Ngân chết trên lầu 1 với nhiều vết dao đâm.
Hung thủ sát hại nạn nhân rồi cướp đi một xe máy, bỏ lại một xe đạp và dụng cụ hành nghề giác hơi.
Qua điều tra, PC45 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định Điểm là nghi can sát hại nạn nhận nên tiến hành truy bắt.
Điểm còn thừa nhận dùng dao đâm chết anh Trần Minh Phước tại vòng xoay Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ (TP.HCM) ngày 10.8.2014.
Tiếp đó, ngày 15.9, Điểm dùng dao đâm chết ông Phạm Văn Can cướp 1 xe máy, 1 điện thoại di động tại quận Hải An, TP.Hải Phòng.
Đến ngày 24.9, Điểm dùng dao đâm chết anh Lê Minh Hiệp, cướp 1 xe Novo LX tại Quảng Ngãi.
Vụ việc vẫn đang được PC45 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục điều tra.
Theo TNO