Thứ ba, 4/6/2013, 22h06

Khởi tố vụ án “rút ruột” xăng dầu tại TP Hạ Long

Ngày 4-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án “rút ruột” xăng, dầu trên xe téc xảy ra tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh với tội danh “Tham ô tài sản”.
Các đối tượng đang "rút ruột" xe bồn chở xăng dầu. (Ảnh cắt từ clip của VTV)
 Theo tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, vào tối ngày 2-6-2013, ngay sau khi bản tin Thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin về hành vi rút xăng, dầu trên xe téc xảy ra tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Hạ Long phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tổ chức lực lượng xác minh.
 Lực lượng chức năng đã làm rõ địa điểm xảy ra hành vi trên là nơi hành nghề rửa xe, thay dầu, thu mua dầu thải gia đình bà Nguyễn Thị Bích (SN 1969, tại Tổ 5, Khu 10, phường Bãi Cháy).
 Đến 20 giờ cùng ngày 2-6, Công an TP Hạ Long phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra tại địa điểm trên và phát hiện có 3 thùng phuy chứa khoảng 300 lít dầu diesel, 1 thùng phuy chứa khoảng 30 lít xăng, 14 thùng phuy chứa nhựa đường, 12 thùng phuy chứa dầu thải và một số thùng phuy, can nhựa rỗng và đã tiến hành tạm giữ các vật chứng trên.
 Tại cơ quan công an, bước đầu bà Bích khai, các xe chở dầu đi qua cơ sở của bà Bích thường rút trộm một số dầu bán. Trường hợp xe nào lấy nhiều quá, làm lẫy phao dầu bị nổi lên, lái xe lại phải đổ vào một ít dầu của chính xe này vào nhằm tránh bị phát hiện…
 Cũng trong chiều 4-6, ông Trịnh Văn Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), cho biết ngày 3-6, đoàn công tác của Cục Quản lý thị trường cũng đã trực tiếp có mặt tại TP Hạ Long nhằm xác minh cụ thể vụ việc trên.
 Theo ông Ngọc, hiện Công an Quảng Ninh đã tiến hành niêm phong, đình chỉ cơ sở sai phạm và đang tiến hành giám định chất lượng xăng dầu đã thu giữ tại cơ sở này. Nếu phát hiện có hành vi gian dối về chất lượng sẽ xử lý nghiêm.
 Trước đó, tụ điểm pha chế, mua bán xăng dầu trái phép ở phường Bãi Cháy - TP Hạ Long đã bị “lật tẩy”. Theo đó, các xe bồn chở xăng dầu mỗi khi đi qua cơ sở này đều ghé lại. Tài xế dùng nhiều cách để lấy trộm một lượng xăng từ bồn chuyển ra ngoài rồi pha chế, múc từ bồn này đổ sang bồn kia. Đặc biệt, các đối tượng còn đổ thêm một loại dung dịch lỏng bên ngoài vào các bồn xăng dầu sau khi đã “rút ruột”.
Theo NLĐ