Thứ sáu, 1/8/2014, 10h08

Một chủ tịch HĐQT bị tố ôm hơn 33 tỉ đồng bỏ trốn

Ngày 31.7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM phát đi thông báo truy tìm ông Nguyễn Hồng Thịnh (ảnh - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại điện tử Đức Minh Khánh 24.7 Mart, trụ sở ở Q.Tân Phú, chuyên kinh doanh sim card điện thoại di động) do có dấu hiệu liên quan đến một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố giác của một số nạn nhân, năm 2013 ông Thịnh ký hợp đồng kinh tế và nhận tiền mặt của nhiều người để mua bán thẻ cào điện thoại. Theo thỏa thuận, người nộp tiền sẽ được chia lãi 5%/tháng/tổng số tiền đã đăng ký. Sau khi ông Thịnh nhận hơn 33 tỉ đồng thì không trả lãi theo cam kết và có dấu hiệu bỏ trốn. Các nạn nhân đã làm đơn tố cáo ông Thịnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM kêu gọi ông Thịnh đến 324 Hòa Hưng, P.13, Q.10 phục vụ công tác điều tra.

Đàm Huy (TNO)