Thứ hai, 24/6/2013, 16h06

Ôtô lẫn xe ben tan nát do né dân xỉn ngủ giữa quốc lộ

Một thanh niên say xỉn ra giữa đường nằm ngủ là tác nhân gây ra vụ tai nạn hi hữu trên quốc lộ 1 (đoạn qua khu phố 2, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM) sáng 24-6.

Xe ben lật ngang trên quốc lộ 1.

 

Thông tin ban đầu từ người dân, khoảng 5g40 xe ôtô 7 chỗ do tài xế Lưu Văn Dũng (24 tuổi) cầm lái chạy trên quốc lộ 1, theo hướng ngã tư An Sương đi vòng xoay An Lạc. Khi cách giao lộ Hồ Ngọc Lãm - quốc lộ 1 gần 350m, tài xế Dũng nhìn thấy một thanh niên nằm ngủ giữa làn đường ôtô nên vội đánh lái để né.

Cùng lúc, xe ben do tài xế Trương Văn Nhẹ (28 tuổi) cầm lái chạy từ phía sau đến va chạm mạnh vào đuôi xe ôtô 7 chỗ khiến xe ben lật ngang đè lên dải phân cách, còn xe ôtô bị bể nát phần đuôi.

Xe ôtô 7 chỗ bị nát phần đuôi.

“Trước đó, khoảng hơn 2g, nhiều người thấy thanh niên này say xỉn, đòi ra giữa quốc lộ 1 nằm ngủ và đã can ngăn nhưng không được” - một người dân tại hiện trường cho biết.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Q.Bình Tân đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Giao thông qua khu vực bị phong tỏa hoàn toàn. Đến khoảng 8g30 cùng ngày, xe ôtô và xe ben được di chuyển khỏi hiện trường trong tình trạng hư hỏng nặng.

Người thanh niên say xỉn bị công an phường mời về cơ quan để lấy lời khai, làm rõ hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông.

ĐỖ PHI (TTO)