Thứ năm, 30/10/2014, 20h10

Phạm tội vì buôn sừng tê giác

Hoàng Văn Chung (SN 1985, quê Thanh Hóa) làm nhân viên ở một nhà hàng tại Nam Phi. Trước khi về nước, Chung mua 2 sừng tê giác của một người dân ở Nam Phi (không rõ lai lịch) với tổng trọng lượng 3,2kg có giá 10.000 USD để về bán kiếm lời. Nhưng khi nhập cảnh từ Hồng Kông về Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Chung đã không khai báo trên tờ khai hàng hóa xuất nhập cảnh theo thủ tục hải quan. Căn cứ vào khoản 1 điều 3, nghị định 82/2006/ NĐ-CP, ngày 10-8-2006 “Về việc quản lí hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh… các loài động vật, thực vật nguy cấp quý hiếm”, quy định cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, mẫu vật quy định tại phụ lục 1 của công ước CITES vì mục đích thương mại, xác định 2 mẫu vật sừng tê giác vi phạm thuộc diện cấm nhập khẩu”. Ngày 20-7-2007, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Hoàng Văn Chung về tội “Buôn lậu”. Tuy nhiên, Chung đã bỏ trốn khỏi địa phương do đó phải phát lệnh truy nã. Ngày 1-7-2010, Chung đến Cơ quan cảnh sát điều tra TP.HCM để đầu thú. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, thân nhân tốt… nên TAND TP.HCM tuyên 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Vừa qua, tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM đã tăng mức án từ 2 năm lên 3 năm tù treo đối với bị cáo về tội “Buôn lậu”.
Nghiêm Quế