Thứ tư, 25/4/2012, 22h04

Phạt nặng đường dây buôn bán ma túy lớn

Từ ngày 23 đến 25-4, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử đường dây vận chuyển ma túy qua đường hàng không và đường bộ. Hầu tòa là trùm thuốc lắc Nguyễn Bá Thủy (SN 1969, ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng) cùng 20 đồng phạm, trong đó có 7 bị cáo là nữ giới.
Trước đó, khoảng đầu năm 2007, Thủy và Phạm Quang Hưng (SN 1975, ở phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm) quen nhau tại một vũ trường ở Hà Nội. Đến tháng 3-2009, Thủy đặt vấn đề thuê Hưng vận chuyển ma túy từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội giao cho Đoàn Thị Thúy Hồng (SN 1969, vợ Thủy). Ngày 19-4-2010, Thủy và Hưng giấu ma túy vào thùng trái cây, vận chuyển bằng máy bay ra Hà Nội. Đến sân bay Nội Bài, Hưng bị bắt cùng toàn bộ tang vật.
Mở rộng điều tra, công an làm rõ vợ chồng Nguyễn Bá Thủy cùng các đồng phạm liên quan nhiều vụ vận chuyển, mua bán ma túy và che giấu tội phạm, xảy ra tại nhiều tỉnh, thành. Từ cuối năm 2009 đến trước khi bị bắt giữ (8-11-2010), Nguyễn Bá Thủy thường “đóng đô” tại TP Hồ Chí Minh để lấy “hàng” từ một số đầu mối ở Quảng Ninh, Hải Phòng và Campuchia, sau đó thuê Phạm Quang Hưng vận chuyển ra Hà Nội giao cho vợ hắn bán lẻ. Tính ra, giai đoạn cuối năm 2009 đến tháng 4-2010, các đối tượng trong vụ án đã thực hiện trên 80 lượt mua bán ma tuý có trọng lượng 11.266,239 gam ma tuý ở thể rắn, cùng nhiều loại cần sa, thảo mộc ở thể lỏng, cung cấp cho các sàn nhảy, quán bar.
HĐXX tuyên án tử hình đối với Nguyễn Bá Thủy về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Vợ Thủy là Đoàn Thị Thuý Hồng nhận mức án 20 năm tù. Nhóm các bị cáo liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý còn lại nhận mức án từ 4 năm đến tù chung thân. Riêng 2 bị cáo Trần Vũ Quyết, Nguyễn Hải Yến (cùng ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng) bị truy tố tội “Che giấu tội phạm” nhận mức án lần lượt là 24 tháng và 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Bách Sen 
Theo HNM