Thứ bảy, 26/3/2011, 11h03

Quảng Ngãi: Hai vụ tai nạn, 3 người chết, 3 học sinh bị thương

0h ngày 25/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết tại chỗ đã xảy ra tại km 1081 quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Châu Me, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi. Nguyên nhân là do tài xế xe tải ngủ gật tông vào xe chạy ngược chiều.
Tại hiện trường vụ tai nạn, một ô tô tải bị đâm nát bét phần đầu, xe container bị lật xuống ruộng; toàn bộ hàng hóa trên xe tải rơi vãi đầy lòng đường. Hai nạn nhân bị chết được xác định là Nguyễn Văn Khiết và Nguyễn Văn Khương, đều ngụ tại huyện Kim Đồng, tỉnh Hưng Yên.
Nguyên nhân được xác định ban đầu là xe tải mang biển số 29U 1619 của 2 nạn nhân tử vong chạy từ hướng Nam ra Bắc, đến địa phận trên thì tài xế ngủ gật, chạy sai phần đường, đâm thẳng vào xe container mang biển số 17K 8907 do anh Phạm Văn Bắc ở Ninh Bình điều khiển ngược chiều; sau đó đâm tiếp vào một xe ô tô đang chạy ngược chiều khác.
Hiện trường vụ tai nạn vào rạng sáng nay (Ảnh: Anh San)
Hiện Công an huyện Mộ Đức cùng chính quyền địa phương đang liên lạc với thân nhân gia đình hai người bị nạn để đưa thi thể nạn nhân về quê; đồng thời đưa xe cứu hộ cứu nạn đến đưa các xe bị nạn tới khu vực an toàn, tránh ùn tắc giao thông. 
Trước đó khoảng 5 giờ đồng hồ; vào tối 24/3, trước cổng trường THPT Đức Phổ I (thuộc xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) cũng xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn làm 1 người chết và 3 học sinh bị thương. 
Xe ô tô BKS 76K-4927 chạy hướng từ Nam ra Bắc, đến đoạn đường trên thì bị xe container mang BKS 57L 1761 húc mạnh vào đuôi và bị văng sang bên kia đường. Sau đó, xe container tiếp tục va vào ô tô BKS 77L 3045 chạy ngược chiều rồi lao vào người đi đường. 
Vụ tai nạn làm anh Huỳnh Cừ (35 tuổi, ngụ ở thôn Kim Giao, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ) chết tại chỗ và 3 học sinh đang băng qua đường bị thương. Rất may, vào thời điểm xảy ra tai nạn trên, học sinh đã tan học từ lâu. 
Hiện Công an huyện Mộ Đức và Đức Phổ đang tiến hành điều tra làm rõ. 
Theo   Dân trí