Thứ ba, 3/3/2015, 09h03

Tai nạn lao động vẫn chưa giảm

Ngày 2-3, Bộ LĐTB-XH công bố báo cáo về tổng hợp tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) năm 2014. Theo đó, trong năm 2014, số liệu tổng hợp từ 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho thấy cả nước đã xảy ra 6.709 vụ TNLĐ làm 6.941 người bị nạn.
Trong đó có gần 600 vụ gây chết người, 630 người lao động bị thiệt mạng và 1.544 người bị thương nặng. Tổng số vụ TNLĐ năm 2014 tăng 0,2% và số nạn nhân thiệt mạng tăng 0,8% so với năm 2013, số vụ tai nạn gồm có 2 người trở lên tăng 46%. Các địa phương dẫn đầu về tình hình TNLĐ lần lượt là TPHCM, Hà Nội, Bình Dương, Quảng Ninh, Hải Dương, Đồng Nai…

Mặc dù cả nước đã có gần 600 vụ TNLĐ nhưng đến đầu tháng 2-2015 Bộ LĐTB-XH mới nhận được 202 biên bản điều tra (liên quan 224 nạn nhân bị chết). Qua phân tích biên bản điều tra cho thấy lĩnh vực xảy ra nhiều vụ tai nạn nhất là xây dựng chiếm 33,1% và khai thác khoáng sản chiếm 11%. Nguyên nhân do chủ sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, thiết bị không đảm bảo an toàn lao động, không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động…

VĂN PHÚC

(SGGP)