Thứ ba, 4/6/2013, 22h06

Tìm được thi thể nạn nhân bị tàu hỏa đâm

 Lúc 14 giờ ngày 4.6, người thân nạn nhân bị tàu hỏa húc văng xuống sông Sài Gòn (TP.HCM) đã tìm được thi thể nạn nhân. Thi thể nổi lên cách cầu Bình Lợi (nơi xảy ra vụ tai nạn)

Bà Huỳnh Thị Lệ (57 tuổi, chị cùng mẹ với nạn nhân) cho hay, lúc 14 giờ cùng ngày, người dân đã nhìn thấy thi thể người em nổi lên trong tình trạng nằm sấp. Tay trái nạn nhân vẫn còn đeo đồng hồ.
Ngay khi phát hiện thi thể nạn nhân, ông Ba Chúc, người hơn 30 năm vớt xác ở cầu Bình Lợi đã bơi ghe ra đưa nạn nhân vào bờ.
 
Lúc 14 giờ, thi thể nạn nhân bị tàu đâm văng xuống sông Sài Gòn được tìm thấy
Theo người nhà, nạn nhân tên Toàn Quốc Thắng (44 tuổi), trú xã Tân Thành, H.Tân Thạnh, tỉnh Long An. Ông Thắng là một cựu binh. Khoảng 4 năm nay, nạn nhân mắc bệnh tâm thần nhẹ.
Ông Thắng hiện có 3 người con, cậu trai út đang học một trường trung cấp tại tỉnh Tiền Giang. Hai cô con gái lớn đang làm việc tại TP.HCM.
Hai vợ chồng ông Thắng ở quê chỉ làm công cho người khác. Ngày 1.6, hai vợ chồng rời quê lên TP tìm việc làm. Tuy nhiên, chưa tìm được việc làm thì sáng qua (3.6), ông Thắng đứng giữa cầu (đường sắt) Bình Lợi (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) dang tay chặn đoàn tàu lửa. Hậu quả, tàu lửa húc tung người ông Thắng rơi xuống sông Sài Gòn.
theo TNO