Thứ tư, 22/10/2014, 13h10

Trực thăng bay ra Trường Sa cấp cứu ngư dân

Đại úy - bác sĩ Huỳnh Thanh Bình, Bệnh xá trưởng đảo Trường Sa Lớn (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), cho biết: Lúc 5 giờ sáng nay (22.10), máy bay trực thăng Mi171 của Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân đã cất cánh rời khỏi Trường Sa Lớn, đưa một bệnh nhân về bờ cấp cứu.

Trực thăng EC-225 của Hải quân Việt Nam hạ cánh tại Trường Sa Lớn trong một nhiệm vụ cấp cứu bệnh nhân ngoài đảo - Ảnh minh họa của Mai Thanh Hải

Bệnh nhân là Phạm Quang Minh (20 tuổi, quê ở Hoài Nhơn, Bình Định). Trong khi đánh bắt thủy sản trên vùng biển Trường Sa, anh Minh bị đau và theo tàu BĐ-96574 TS vào cấp cứu tại Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn từ ngày 19.10.

Bác sĩ điều trị Nguyễn Hà Luân (Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn) cho biết: Khi tiếp nhận, bệnh nhân bị áp xe góc hàm phải nặng. Qua mấy ngày điều trị, do trang thiết bị điều trị thiếu thốn nên tình trạng bệnh của bệnh nhân không thuyên giảm và được chẩn đoán có thể chuyển sang nhiễm phổi.

Do vậy, Quân y đảo Trường Sa Lớn đã đề xuất cấp trên di chuyển bệnh nhân vào bờ điều trị. Ngay sau đó, Quân chủng Phòng không - Không quân đã điều máy bay trực thăng từ Tân Sơn Nhất ra đảo Trường Sa Lớn để đưa ngư dân Phạm Quang Minh về bờ cứu chữa. Đi cùng máy bay trực thăng là một kíp y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 làm nhiệm vụ cấp cứu bệnh nhân.

Mai Thanh Hải