Thứ hai, 30/4/2012, 23h04

Tự cắt cổ bằng cưa máy: Gia đình bàng hoàng

Nạn nhân là Nguyễn Thanh Phát (44 tuổi, trú tại KP Bình Minh 2 , TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

 Vụ việc xảy ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 30/4 khiến người dân được một phen kinh hoàng.
Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân Phát. Ảnh NLĐ

Theo báo Kiến thức, vào thời gian trên, trong lúc xưởng cưa ngưng hoạt động nghi lễ, bất ngờ Nguyễn Thanh Phát đi vào xuởng cưa gần nhà bật cầu dao máy cưa. Ngay sau đó, Phát đưa cổ vào lưỡi cưa và tự sát.
Chứng kiến cảnh tượng trên, vợ nạn nhân bàng hoàng ngay lập tức ngắt nguồn điện. Người nhà đưa anh Phát trong tình trạng cổ gần đứt lìa đến bệnh viện. Tuy nhiên, khi ra đến đầu đường, nạn nhân đã tử vong.
Sau khi vụ việc xảy ra công an thị xã Dĩ An đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ vụ việc.
Đến 13h cùng ngày, đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.
Trước đó, ngày 20/1, một sự việc gây rúng động tương tự xảy ra tại đường Lê Duẩn (TP Pleiku, Gia Lai).
Chỉ vì nhậu say về phòng trọ không thấy vợ con, gọi điện bảo về không được, Phan Quang Trung, 26 tuổi, quê Hà Tĩnh, đang thuê trọ ở địa điểm trên đã chốt cửa, mở van bình gas rồi châm lửa đốt.
Khi cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến dập lửa, Trung ra sức ngăn cản. Bình gas đã bị nung đỏ, có nguy cơ phát nổ, nhưng sau đó được xử lý kịp. Toàn bộ đồ đạc trong nhà như quần áo, tivi, giường chiếu… đều bị thiêu rụi.
Rất may, vụ việc xảy ra chưa có thiệt hại về người. Ngay ngày hôm sau vợ Trung đã lên công an phường xin tại ngoại cho chồng và đền đồ đạc cho chủ.
Theo Phunutoday