Thứ bảy, 13/4/2013, 10h04

Xe buýt lăn xuống vực, 4 người văng ra ngoài

Ôtô buýt chạy qua xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) bị cho là bất ngờ lạc tay lái qua phải rồi lăn nhiều vòng xuống vực làm 4 người văng ra ngoài, một người khác tử vong trong xe.

Xe buýt lăn nhiều vòng xuống vực làm 4 người bắn ra ngoài. Ảnh: Quốc Dũng

Khoảng 15h15 ngày 12/4, tài xế Nguyễn Hữu Lơ (46 tuổi, Công ty Phương Trang) chạy xe trên quốc lộ 20, tuyến từ Đà Lạt về xã Trạm Hành. Khi qua xã Xuân Trường, xe bị cho là mất lái, chạy chệch sang bên phải rồi lăn nhiều vòng xuống vực. Ngoài tài xế và nhân viên thu vé, trên xe chỉ còn 3 hành khách.

Vụ tai nạn đã khiến bà Nguyễn Thúy Hường (52 tuổi, quê Hà Nội) tử vong, anhNguyễn Duy Phương (27 tuổi) và Nguyễn Đăng Huân (15 tuổi, cùng xã Xuân Trương) bị thương nặng, 2 người khác bị xây xát. Toàn bộ kính xe vỡ nát, khung bị móp méo, dúm dó nhiều chỗ.

"Xe buýt đang lên dốc cuối xã Xuân Trường thì lao xuống vực. Lúc đầu, xe lăn vài vòng rồi chựng lại, có 2 người văng ra. Xe tiếp tục lăn thêm vòng nữa khiến 2 người khác cũng bị hất ra ngoài", ngồi câu cá tại hồ nước gần hiện trường, một người dân cho biết.

Nhiều người dân hay tin cũng chạy xuống vực sâu, cách đường gần 100 mét, để đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo VnExpress