Chủ nhật, 21/9/2014, 22h09

Y án tử hình kẻ giết bạn chat

TAND TP.HCM mở phiên phúc thẩm, bác kháng cáo, y án sơ thẩm, tuyên phạt Trần Ngọc Thuận, SN 1995, ngụ Bến Tre (ảnh) tử hình về tội “Giết người” và 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp Thuận phải chịu án tử hình. Theo án cáo trạng, đầu tháng 3-2014, Trần Ngọc Thuận quen với Phan Hồng Diễm Trang (SN 1991, ngụ Bình Dương) qua mạng internet và thường gọi điện gặp nhau. Biết Trang có tài sản nên Thuận nảy sinh ý định chiếm đoạt. Khoảng 5 giờ sáng ngày 17-3-2014, Thuận đi xe khách từ Bến Tre lên ngã tư cầu Ông Bố, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Bình Dương. Lúc 12 giờ cùng ngày, Trang điều khiển xe máy đến gặp Thuận tại chỗ hẹn, Thuận chở Trang vào nhà nghỉ. Trong lúc Trang không để ý, Thuận dùng búa đập vào đầu cho đến khi nạn nhân tử vong. Sau đó, Thuận lấy toàn bộ tài sản của Trang. Do nghi ngờ, nhân viên của nhà nghỉ không cho Thuận lấy xe đi và yêu cầu trở lên phòng để kiểm tra nhưng Thuận không đi. Lúc này, nhân viên của nhà nghỉ lên phòng kiểm tra thì phát hiện nạn nhân nằm dưới nền gạch. Thuận bỏ chạy nhưng bị nhân viên bắt lại.
Tin, ảnh: M.CHUYÊN
Hình: 3