Thứ hai, 25/5/2009, 16h05

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi: Phát huy những thành quả đạt được

Bên cạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn cho tập thể thầy cô giáo qua những chuyên đề cấp quận, cụm, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi còn khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy học sinh làm trung tâm, chú ý rèn kỹ năng cho học sinh từng khối lớp…

Năm 2008 - 2009 là năm học đáng tự hào của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi khi cả thầy và trò gặt hái được nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động giáo dục cũng như phong trào. Trong đó có thể kể đến như: giải 1 hội thi Búp măng xinh cấp quận, giải 1 hội thi Phụ trách sao, giải 2 hội thi Kéo co chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, giải 3 cuộc thi Tìm hiểu về AIDS, giải 3 hội thi Giọng hát hay công nhân viên chức lao động quận 4, giải khuyến khích Giáo viên tài năng cấp quận…

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhận ảnh lưu niệm từ cô Phạm Thúy Hà

Để gặt hái được những thành quả đó, không thể không kể đến sự đóng góp tích cực của tập thể GV, CNV Nhà trường cùng vai trò lãnh đạo dám nghĩ dám làm của BGH. Ngay từ buổi đầu đi vào hoạt động, Nhà trường gặp không ít khó khăn như đội ngũ giáo viên thiếu, số lượng học sinh và số lớp còn cao so với chuẩn, nhiều học sinh thuộc diện xoá đói giảm nghèo, thu hồi đất… Nhận thức được thực trạng đó, Nhà trường đã hoạch định mục tiêu sách lược, chiến lược theo định hướng sáng tạo, đúng đắn; hoàn thiện các hoạt động, tạo đòn bẩy giúp trường nhanh chóng đi vào ổn định và phát triển. “Nhận thức được khó khăn, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Nhà trường luôn đề cao tinh thần tự giác trong học tập; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, toàn diện; tạo không khí thoải mái khi mọi người đến trường làm việc. Bên cạnh đó, Nhà trường tạo điều kiện để giáo viên phát huy mặt mạnh, tự chủ trong việc thực hiện chương trình giảng dạy; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên…”, Cô Phạm Thúy Hà - Hiệu trưởng Nhà trường, chia sẻ.

Trong không khí cả nước chuẩn bị tổng kết năm học 2008 - 2009, Nhà trường đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới. Trong đó, có thể tóm lược các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không” trong giáo dục gắn với chủ đề “Sống có trách nhiệm”, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, kêu gọi sự tham gia hơn nữa của gia đình, cộng đồng vào việc giáo dục học sinh; Tạo mọi điều kiện để giáo viên nâng cao trình độ, bồi dưỡng năng lực chuyên môn; Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý, phấn đấu xây dựng trường chuẩn quốc gia trong thời gian tới…

Một năm nhìn lại (trường hoạt động vào năm 2008) hòa lẫn niềm vui và nỗi lo. Vui vì những phấn đấu bước đầu đã thành công, lo vì trồng người là sự nghiệp 100 năm. Nhưng với sự đoàn kết, tâm huyết của tập thể CB, GV, CNV Nhà trường, tin rằng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi sẽ trở thành điểm sáng của ngành giáo dục quận 4 nói riêng, TP.HCM nói chung.

Ngọc An