Thứ sáu, 14/8/2009, 14h08

Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành: Phấn đấu trở thành đơn vị đào tạo chất lượng cao trong khu vực

Nhờ lợi thế mô hình Nhà trường trong doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành (trực thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam) có nhiều thuận lợi trong việc gắn kết “bốn nhà”: Nhà doanh nghiệp, Nhà nghiên cứu, Nhà quản lý và Nhà trường. Bằng cách nối dài phòng thí nghiệm đến các doanh nghiệp, sinh viên của Trường có cơ hội tiếp cận được với kỹ thuật hiện đại, quy trình sản xuất tiên tiến và làm quen dần với tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động…

Với quyết tâm vươn lên, khẳng định vị trí của một trường CĐ đào tạo chất lượng cao trong khu vực, Trường Nguyễn Tất Thành đã xây dựng kế hoạch chiến lược đến năm 2015 sẽ nâng cấp lên thành ĐH với tầm nhìn 2017: “Trở thành một trong 50 trường hàng đầu của Việt Nam đào tạo có uy tín đối với các đơn vị sử dụng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, kỹ thuật và công nghệ”.

Tập thể CB-GV-CNV Nhà trường

Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 5/6/2009, Trường CĐ Nguyễn Tất Thành hân hoan tổ chức lễ kỷ niệm 98 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, đây cũng là ngày truyền thống của Trường. Tham dự buổi lễ có bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên phó Chủ tịch nước CH XHCN Việt Nam; các cô chú trong CLB “Truyền thống Thành đoàn”, CLB “Cựu nữ tù chính trị”, đại diện Bộ GD&ĐT, Bộ Công thương, UBND TP.HCM, đại diện các sở, ban ngành trên địa bàn…

Được biết, Trường CĐ Nguyễn Tất Thành là thành viên của Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn với quy mô gồm 364 CB, CNV; GV cơ hữu là 224; GV thỉnh giảng là 525 trong đó có 26 TS, 175 Th.S và 324 Cử nhân… Từ khi được thành lập đến nay, Trường đã có những cố gắng vượt bật trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo. Từ những ngày đầu với hơn 500 SV, cơ sở vật chất thiếu thốn, trang thiết bị thí nghiệm, thực hành hầu như không có… Đến nay, Trường đã đào tạo 33 chuyên ngành với hơn 16.000 SV ở 5 cơ sở khác nhau trên địa bàn TP.HCM với cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. Được các cấp, ban ngành đánh giá là đơn vị đào tạo bậc CĐ đạt chất lượng cao tại TP.HCM.

Tự hào là ngôi trường mang tên Bác, Trường CĐ Nguyễn Tất Thành đã có những thành tích nổi bật trong công tác giáo dục đào tạo. Thời gian qua, Nhà trường cùng với sự nỗ lực hết mình của BGĐ, BGH, CBGV và CNV đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật như: Huân chương Lao động Hạng III cho Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn, Huy chương “Vì sự nghiệp phát triển Công nghiệp Việt Nam” do Bộ Công nghiệp trao tặng; Huy chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” do Bộ Công an trao tặng; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho TS Nguyễn Mạnh Hùng; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” do Bộ Công thương trao tặng cho TS Nguyễn Mạnh Hùng. Dựa trên những thành tích nổi bật đó, năm 2008, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng II cho Trường CĐ Nguyễn Tất Thành và Huân chương Lao động Hạng III cho TS Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Nhà trường…

Không ngừng mở rộng quy mô đào tạo

Đào tạo gắn với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội là thế mạnh của Nhà trường ngay từ buổi đầu thành lập. Và nó đã được minh chứng qua những phản hồi tích cực của các nhà tuyển dụng, phụ huynh, sinh viên… về trường trong suốt những năm qua. Điển hình như năm học 2007 - 2008 vừa qua, khóa 05 (bậc cao đẳng) và khóa 06 (bậc trung cấp) của Trường đã tốt nghiệp với tỉ lệ HS có việc làm đúng chuyên ngành trên 80%, riêng các ngành như Công nghệ may, Thiết kế thời trang, Điện - Điện tử thì tỉ lệ có việc làm đạt 100%. Đặc biệt, trong mùa tuyển sinh 2009 vừa qua, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào trường đạt con số kỷ lục: 16.857 thí sinh.

Là đơn vị năng động, luôn đi tắt đón đầu trong lĩnh vực đào tạo nên bên cạnh các ngành học mới như: Điều dưỡng, Dược sỹ trung cấp…, thời gian tới Trường CĐ Nguyễn Tất Thành sẽ mở thêm ngành Kỹ thuật Y sinh và Kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực ngành y tế của nước ta hiện nay.

Lộc Nam