Thứ tư, 20/8/2014, 09h08

Trường THCS Đồng Khởi (Q. Tân Phú): Giữ vững chất lượng Giáo dục và Đào tạo

Năm học 2013 - 2014 ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của cả Thầy và trò Trường THCS Đồng Khởi với những thành tựu đáng nhớ.
Năm học vừa qua trường chú trọng đẩy mạnh công tác chăm lo học tập cho học sinh (HS); tổ chức thành công nhiều chương trình, sự kiện quan trọng như: hướng nghiệp, giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống, giáo dục truyền thống dân tộc, cách mạng, giáo dục pháp luật, nổi bật là chương trình SOS “Bảo tồn động vật hoang dã” do tổ chức WAR hỗ trợ... nhằm đưa các em vào môi trường giáo dục toàn diện.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân trao bằng khen cho HS Lê Thành Thiện tại Lễ tổng kết công tác bồi dưỡng HS giỏi Thành phố vừa qua.

Vận dụng phương pháp mới trong dạy - học (đưa phương pháp học nhóm, cá thể và áp dụng phương pháp quản lý lớp học bằng biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực), tạo không khí học tập ngày càng hấp dẫn, sinh động và hiệu quả từ phương pháp này đã giúp HS chủ động hơn trong việc học tập. Ngoài ra, các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, học tập và quản lý được nhà trường quan tâm tổ chức thường xuyên, định kỳ với đa dạng các chủ đề, chuyên đề gắn với nhiều bộ môn.
GV trường luôn được bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn qua các tiết thao giảng quận - cụm, đầu tư trang thiết bị dạy học, phát huy hết công suất các phòng bộ môn, phòng truyền thống, phòng chức năng và trang bị 3 bảng tương tác (50% kinh phí từ ngân sách và 50% kinh phí từ xã hội hóa). Bổ sung và cập nhật những loại sách mới, xây dựng tủ sách pháp luật với đầy đủ văn bản, tổ chức hội thi kể chuyện theo sách bằng tiếng Anh, triển lãm sách tại thư viện.
Công tác hướng nghiệp dạy nghề, tham quan hướng nghiệp cho HS toàn trường được nhà trường hết sức quan tâm và chú trọng nhất là với 2 khối 8, 9. Phối hợp với Trung tâm kỹ thuật tổng hợp trong việc định hướng dạy nghề cho HS khối 8 và phân luồng cho HS khối 9. Trường tổ chức cho HS tham quan hướng nghiệp tại Trường ĐH Công nghệ Thực phẩm, vườn rau sạch tại huyện Củ Chi, thực hiện tốt các cuộc vận động: “quyên góp vì Trường Sa”, lũ lụt ở miền Trung, tự nguyện tham gia phong trào nuôi heo đất, quà Tết cho HS khó khăn, công trình măng non các cấp, tặng 5 chiếc xe đạp và 2 bộ bàn ghế học tập cho HS khó khăn của trường…
Chia sẻ về yếu tố quyết định thành công của đơn vị, ban giám hiệu trường có chung quan điểm: Trường nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các ban ngành địa phương, sự đồng thuận của tập thể CB-GV-CNV, phụ huynh và sự nỗ lực của các em HS. Tận dụng ưu thế này trường đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy, huy động mọi nguồn lực phục vụ công tác dạy - học.
Một số thành quả gặt hái được
Năm học 2013 - 2014 là năm học nhà trường đạt nhiều thắng lợi về công tác bồi dưỡng HS giỏi. Cụ thể: trong cuộc thi HS giỏi Toán cấp Thành phố em Lê Thành Thiện (lớp 9/4) đã đạt giải nhất và kỳ thi cấp quốc gia môn Toán - máy tính em đạt giải nhì; 1 HS khác đạt giải khuyến khích Toán - máy tính cấp quốc gia; thi giải Toán trên Internet, Violympic đạt giải nhất và giải tập thể “Tham gia tích cực Violympic” cấp quận, 1 giải nhì cấp Thành phố, có 2 HS đại diện dự thi IOE cấp quốc gia.
Mặt khác, nhờ công tác bồi dưỡng HS giỏi được triển khai thường xuyên nên khối 9 của trường có 26 em đạt danh hiệu HS giỏi cấp Thành phố (trong đó: có 9 giải nhất, 9 giải nhì và 7 giải ba), giải nhì “văn hay chữ tốt” và thi tìm hiểu 83 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp Thành phố.
Phong trào TDTT cấp quận với 32 huy chương (HC) vàng, 28 HC bạc, 38 HC đồng; cấp Thành phố: 7 HC vàng, 8 HC bạc và 9 HC đồng. Giải ba bóng đá nữ và giải nhì bóng đá nam khối 6, 7 cấp Thành phố; hội thi Nét vẽ xanh với 10 HS đạt giải cấp quận dự thi cấp Thành phố.
Ngoài ra, trong hội thi GV giỏi cấp trường có 10 thầy cô tham gia trong đó có 8 GV được công nhận danh hiệu (1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 5 giải khuyến khích). Đặc biệt GV môn Anh Văn được công nhận GV giỏi cấp Thành phố và 100% GV đạt chuẩn sư phạm nhà giáo. Toàn trường có 2.577 HS, xếp loại hạnh kiểm Tốt là: 2.372 em, Khá: 183 em, TB: 22 và không có HS hạnh kiểm yếu. Tỷ lệ HS học lực Giỏi là 1.205 em (tỷ lệ 46.76%), Khá: 905 em (tỷ lệ 35.12%), TB: 401 HS (tỷ lệ 15.56%), Yếu: 56 em (tỷ lệ 2.21%) và Kém là: 9 HS (tỷ lệ 0.35%). Đặc biệt trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tỷ lệ HS đậu: 90.23%, hiệu suất đào tạo sau 4 năm là: 96.57% và 1 năm là: 99.23%.
Tin rằng với truyền thống dạy tốt, học tốt trong năm học sắp tới, Trường THCS Đồng Khởi sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào thành tích chung của ngành giáo dục thành phố nói chung, địa bàn quận nhà nói riêng; giữ vững chất lượng giáo dục và đào tạo xứng đáng với niềm tin yêu; sự kỳ vọng của phụ huynh và xã hội.
Hồ Hải