Thứ tư, 4/7/2012, 09h07

Trường THPT Trần Hưng Đạo: Bảy năm một chặng đường phát triển

Được sự quan tâm của các cấp ban ngành, năm 2005 - 2006 Trường THPT Trần Hưng Đạo được xây dựng tại số 88/955E Lê Đức Thọ, P.6, Q. Gò Vấp. Trải qua 7 năm hình thành và phát triển, hiện nay, trường có 61 phòng học bao gồm các phòng chức năng, phòng học trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ nhu cầu học tập và giảng dạy.
Là một ngôi trường còn khá non trẻ, song thầy và trò nhà trường luôn cố gắng vươn lên trong học tập và giảng dạy. Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể CB-CNV, học sinh, trong những năm qua, trường THPT Trần Hưng Đạo đã đạt được những thành tích khả quan, tạo tiền đề cho những năm học tiếp theo. Chất lượng chính trị tư tưởng của đội ngũ CB-GV-NV, hạnh kiểm của học sinh được nâng cao, nền nếp, kỷ cương dạy, học, các hoạt động giáo dục khác ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. Đặc biệt, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, đội ngũ CB, GV đoàn kết nhất trí, vững vàng về phẩm chất đạo đức, giỏi về chuyên môn, yêu nghề, tận tụy với học sinh; Học sinh có lý tưởng, có hoài bão và nhiều triển vọng; công tác xây dựng Đảng và Đoàn TN được quan tâm đúng mức, Trường luôn hoàn thành chỉ tiêu được đề ra. Trong năm học 2011 - 2012 trường có 14 học sinh giỏi cấp thành phố (1 giải I, 5 giải II và 8 giải III). Bốn năm liền trường có tỉ lệ đậu tốt nghiệp khối 12 là 100%. Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt: 96,6%; tỉ lệ học sinh khá giỏi: 55,1%, tỉ lệ học sinh xếp hạnh kiểm khá, tốt đạt 95%...
Bên cạnh đó, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng được quan tâm. Trường THPT Trần Hưng Đạo thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan du lịch, tham gia các hội thi; thực hiện an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái...
Ngoài ra, nhà trường còn chú ý xây dựng cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, ban ngành, cha mẹ học sinh để nâng cấp phòng học, nhà làm việc, nhà vệ sinh, nhà để xe; tạo cảnh quan sư phạm sạch đẹp bằng cách trồng thêm cây xanh, cây cảnh, cổng ngõ, sân trường; mua sắm nhiều trang thiết bị có giá trị cao phục vụ dạy và học. Đặc biệt, trường thường xuyên tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo như: tham gia hiến máu nhân đạo, đóng góp giúp đồng bào nghèo, giáo viên và học sinh vùng khó khăn, tham gia xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, đóng quỹ vì người nghèo. Vận động các mạnh thường quân, các tổ chức kinh tế và các cá nhân tài trợ cho học sinh giỏi, hiếu học có hoàn cảnh khó khăn gần 150 triệu đồng, tặng trường Khuyết tật Hy Vọng Gò Vấp 05 triệu đồng; tham gia chương trình “góp đá Trường Sa” 10 triệu đồng; ủng hộ quỹ người nghèo do Sở GD&ĐT TP phát động trên 28 triệu đồng; ủng hộ Hội chữ thập đỏ Quận Gò Vấp 4 triệu đồng...
Với những nỗ lực đó, năm vừa qua nhà trường vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND TP.HCM và trong năm học này nhà trường đang đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo xét công nhận danh hiệu "Trường tiên tiến xuất sắc - Cờ thi đua của UBND TP.HCM - Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT”.
Thành tích và kết quả trên có được như hôm nay đó là nhờ có sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong Ban giám hiệu, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên và công sức của toàn thể CB-GV-NV & HS; sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình và đầy trách nhiệm của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, các sở, ban ngành và cha mẹ học sinh. Đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo và các phòng ban Sở GD&ĐT TP.HCM.
Từ những thành quả đã đạt được, Nhà trường sẽ nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu của các cấp Đảng, chính quyền, nhân dân và các bậc cha mẹ học sinh; quyết tâm tạo cho các thế hệ học sinh của nhà trường hôm nay và mai sau có được niềm tự hào về một ngôi trường mang tên vị tướng anh hùng Trần Hưng Đạo.
Trần Kiệt