Thứ sáu, 31/10/2014, 14h10

Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại Tết Ất Mùi

Đó là khẳng định của các lãnh đạo Tổng Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường (QLTT), Hiệp hội thuốc lá Việt Nam tại buổi tọa đàm trực tuyến “Vì thị trường lành mạnh” trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ diễn ra sáng nay, 31-10.

Nội dung buổi tọa đàm xung quanh cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại. Theo ông Nguyễn Trọng Tín – Cục phó Cục QLTT Bộ Công thương, trong 10 tháng năm 2014, Cục QLTT đã phát hiện 13.000 vụ vi phạm liên quan tới hàng giả, hàng nhái với số tiền xử phạt hơn 45 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 15 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch Hiệp hội thuốc lá Việt Nam cũng cho biết, hiện Việt Nam là thị trường đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á về tiêu thụ thuốc lá. Đáng chú ý, số lượng thuốc lá điếu nhập lậu năm 2013 khoảng 17 tỷ điếu; nhưng dự báo trong năm 2014 này, số lượng thuốc lá điếu nhập lậu tăng từ 30-40%, tương đương trên 22 tỷ điếu.

Theo đó, thuốc lá nhập lậu gây thất thu ngân sách cũng tăng từ 6.500 tỷ đồng (năm 2013) lên khoảng 8.000 tỷ đồng trong năm 2014 này.

Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cũng cho biết, sau 7 tháng đi vào hoạt động, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã có sự chuyển biến tích cực. Cụ thể, các lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 44.000 vụ, với trên 300 tỷ đồng tiền hàng hóa vi phạm.

Quản lý thị trường TPHCM bắt giữ lô hàng máy tính, điện thoại cao cấp nhập lậu trị giá nhiều tỷ đồng.

Lãnh đạo Tổng Cục Hải quan, Cục QLTT, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam nhìn nhận, cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại đầy khó khăn, gian khổ. Mặc dù, các cơ quan chuyên trách vẫn ngày đêm canh gác, căng mình thực hiện nhiệm vụ, nhưng tội phạm vẫn lọt lưới. Do vậy, cuộc chiến này cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân.

THI HỒNG
(SGGP)