Thứ bảy, 25/4/2015, 10h04

4 tháng, CPI chỉ tăng 0,04%

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,14% so với tháng trước và tăng 0,99% so với cùng tháng năm trước (tháng 4-2014). Như vậy, tính từ đầu năm, CPI tăng 0,04% - mức thấp nhất trong vòng 14 năm qua.

Theo các chuyên gia Tổng cục Thống kê, trong tháng 4, CPI tăng hoàn toàn do tác động từ các quyết định mang tính hành chính (tăng giá điện và xăng dầu các loại). Giá điện sinh hoạt tuy đã được điều chỉnh tăng từ ngày 16-3, nhưng do quy định về việc tính giá điện trong CPI của Tổng cục Thống kê nên việc tăng giá này đến tháng 4 mới bắt đầu ảnh hưởng đến CPI. Ở chiều giảm giá, đáng chú ý nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,42% so với tháng trước, trong đó lương thực giảm 0,31%, thực phẩm giảm 0,54% và ăn uống ngoài gia đình giảm 0,14%.

ANH PHƯƠNG

(SGGP)